Phú Quốc:

Việt Nam sẵn sàng đưa phương tiện sang Ấn Độ Dương tìm máy bay Malaysia

(Dân trí) - Trao đổi với báo giới chiều 14/3, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy tiền phương tại Phú Quốc cho biết Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi, đưa phương tiện tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích sang Ấn Độ Dương nếu có yêu cầu và được Chính phủ đồng ý.

Chiều 14/3, tại sở Chỉ huy tiền phương huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ông Đoàn Hữu Gia, Chỉ huy trưởng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã có cuộc trả lời báo chí về tình hình tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines MH370 mất tích.

Ông Đoàn Hữu Gia trả lời báo chí chiều 14/3

Ông Đoàn Hữu Gia trả lời báo chí chiều 14/3

Ông Đoàn Hữu Gia cho biết, trong ngày 14/3, Việt Nam đã cử 3 chiếc máy bay AN26, 1 máy bay CASA, 7 tày thủy của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines đang được cho là mất tích. Phạm vi tìm kiếm tập trung tại khu vực Đông Nam mũi Cà Mau, vùng rừng ngập mặn khu vực Cà Mau, Rạch Giá. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin mới.

Có thông tin cho rằng máy bay Malaysia Airlines mất tích ở khu vực Ấn Độ Dương chứ không phải vùng thuộc Vịnh Thái Lan, Thái Bình Dương mà Việt Nam đang tìm kiếm. Một phóng viên đã đặt câu hỏi về khả năng Việt Nam có mở rộng phạm vi, đưa phương tiện tìm kiếm máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương hay không. Trả lời câu hỏi này, ông Đoàn Hữu Gia cho biết: “Đây không phải là vùng FIR của Việt Nam, là khu vực khác. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu và được Chính phủ đồng ý thì Việt Nam sẽ tham gia tìm kiếm”.

Về thông tin Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phú Quốc sắp ngừng hoạt động, ông Gia cho biết chưa có thông tin về việc này. Theo ông thì tất cả các chiến dịch tìm kiếm đều phải có sở chỉ huy và nơi này sẽ phụ thuộc vào khu vực tìm kiếm, nhiệm vụ cụ thể.

Thủy phi cơ DH-C6 vẫn túc trực tại sân bay Phú Quốc

Thủy phi cơ DH-C6 vẫn túc trực tại sân bay Phú Quốc

Theo ông Gia, trong ngày 14/3, không có phương tiện bay nào cất cánh từ sân bay Phú Quốc. Lý do là các khu vực tìm kiếm thuộc nơi khác nên sẽ có những máy bay từ nơi thuận tiện nhất cất cánh. Trong kế hoạch tìm kiếm vào ngày mai, 15/3, ông Đoàn Hữu Gia cho biết vẫn sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên quy mô, mức độ sẽ phụ thuộc vào thực tế và thông tin tìm kiếm từ các nước khác. “Chưa tìm được máy bay Malaysia mất tích thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm. Còn kéo dài tìm kiếm đến bao giờ là quyết định của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn”, ông Gia nói.

Ông Gia cũng cho biết, từ ngày mai sẽ chỉ tổ chức họp báo khi có thông tin mới, còn lại quá trình tìm kiếm sẽ được cập nhật tại đường dây nóng.

Công Quang