Việc tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng khó xong đúng hạn

(Dân trí) - Mặc dù chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn phải tháo dỡ xong công trình trái phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam), tuy nhiên việc tháo dỡ mới chỉ được thực hiện được rất ít.

Tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng “khó” xong đúng hạn

 

Sáng 14/1, ông Phạm Minh – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, sau khi UBND quận ban hành quyết định, ông Quang đã tự giác tháo dỡ và tính đến nay khối lượng công việc đã được khoảng 60%. Hiện UBND quận vẫn đôn đốc thực hiện việc tháo dỡ. Tuy nhiên, mấy ngày này, công việc có chậm lại.

“Ông Quang lý giải là do mưa gió và nhân công thiếu. Ông cũng cho biết do chưa được phê duyệt mặt bằng nên xin để đồ lại đó khi nào đi thì chuyển đi một thể luôn”, ông Minh nói.

 


Cổng chính biệt phủ đã được thay thế bằng cổng sắt.

Cổng chính biệt phủ đã được thay thế bằng cổng sắt.

 

Cũng theo ông Minh, quận sẽ tiếp tục đôn đốc, giám sát. Nếu ông Quang tích cực trong việc tháo dỡ nhưng đến hạn vẫn không xong thì quận có thể linh hoạt cho thêm thời gian. Còn nếu không tích cực thì cứ đến hạn là quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

 

Các ngôi nhà chủ yếu mới tháo dỡ ngói
Các ngôi nhà chủ yếu mới tháo dỡ ngói

Trước đó, ngày 12/12/2015, ông Quang cho người bắt đầu tháo dỡ và thực hiện tháo dỡ cổng chính, ngôi nhà gần cổng chính (chỉ tháo ngói và gỗ bên trong). Đến sáng 14/1, chúng tôi trở lại đây thấy việc tháo dỡ không có gì tiến triển so với ngày đầu. Cổng chính sau khi được tháo dỡ đã được thay bằng một cái cổng sắt. Một số công nhân sáng nay mới tiếp tục tháo dỡ ngói của một ngôi nhà khác.

 

Sáng 14/1, các công nhân mới tiếp tục tháo dỡ tiếp
Sáng 14/1, các công nhân mới tiếp tục tháo dỡ tiếp

Anh Mai Văn Điệp, người trông coi ở đây cho biết, các ngôi nhà chủ yếu được tháo dỡ ngói trước, còn gỗ chưa tháo dỡ được. Lý do là trước đây xây, ông Quang có thuê các thợ ở tận ngoài Bắc. Bây giờ tháo cũng phải thuê họ mới biết cách tháo. Tuy nhiên, hiện tại thợ không thể vào được vì đang nhận các công trình ngày Tết, phải sau Tết nhóm thợ này mới có thể vào được.

Theo anh Điệp, có thể ông Quang sẽ phải xin gia hạn thêm thời gian chứ không thể xong đúng hạn.

Khánh Hồng