Video: Khám xét tại nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sĩ

(Dân trí) - Chiều 11/2, Bộ Công an đã chính thức thông tin cho báo chí về kết quả điều tra vụ án liên quan đến các quan chức PCI - Nhật Bản đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây- Môi trường nước TPHCM.

Theo thông báo này, thực hiện uỷ thác tư pháp của Viện Công tố Tokyo - Nhật Bản, qua xác minh thu thập tài liệu, ngày 8/12/2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra.

 

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra ngày 9/2/2009, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây - Môi trường nước TPHCM và ông Lê Quả, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo Điều 281 - Bộ luật Hình sự).

 

Chiều nay, Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai vị trên, đồng thời di lý hai người này ra Hà Nội. Kết quả điều tra cụ thể sẽ được thông báo chi tiết khi có kết luận điều tra.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Người lao động ghi được trong buổi khám xét tại nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sĩ tại số 350 Võ Văn Tần (Q.3, TPHCM):

 

 
 
Phúc Hưng