Khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ

(Dân trí) - Ngày 25/1, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Giám đốc BQL Dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM) về tội nhận hối lộ, theo Điều 279 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ - 1
Bị cáo Sĩ và Quả tại phiên tòa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (ảnh: CQ). 
 
Cùng ngày, tại trại giam B34 Bộ Công an (TPHCM), cơ quan CSĐT Cục cảnh sát chống tham nhũng (C37) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ.
 
Trong cuộc trao đổi với phóng viên về tiến trình điều tra vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại BQL Dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM, đại tá Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục phó Cục C37, nay là Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao cho biết, tháng 12/2008, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” xảy ra tại PMU Đông - Tây.
 
Trước đó, đầu tháng 8/2008, cơ quan công tố Nhật Bản đã bắt và khởi tố 4 cựu lãnh đạo của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) về tội danh hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TPHCM, sử dụng vốn ODA của Nhật.
 
Theo kết quả điều tra của công an Việt Nam và trên cơ sở tài liệu của phía Nhật Bản chuyển cho Việt Nam, năm 2003, lãnh đạo PCI đã thành lập một công ty “ma” tại Hồng Kông với tên là Business Intelligence Consultants Limited (viết tắt là BIC) do ông Takasu Kunio làm giám đốc.
 
Sau đó PCI chuyển tiền vào tài khoản của BIC dưới danh nghĩa phí cung cấp thông tin. Tuy nhiên mục đích là để lập quỹ “đen” hối lộ cho các quan chức nước ngoài phụ trách dự án và ông Takasu Kunio là người đưa hối lộ.
 
Theo lời khai của các cựu lãnh đạo PCI, để được trúng thầu và thanh toán nhanh, PCI đã nhiều lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ với số tiền lên tới hàng triệu USD. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định ông Sĩ nhận hối lộ 262.000 USD.
 
Đầu tháng 9/2009, TAND TPHCM đã xử và tuyên án bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù, còn Phó giám đốc Lê Quả bị phạt 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
Trong tổng số tiền cho thuê nhà (thời gian từ 8/2001 đến 11/2002 với 80.000 USD - khoảng 1,2 tỷ đồng), ông Sĩ đã ký nhận 42 lần với số tiền “bỏ túi” 52 triệu đồng còn ông Quả cũng được hưởng lợi 53 triệu đồng.
 
Trong cuộc trao đổi với phóng viên về tiến trình điều tra vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại BQL Dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM vào đầu năm 2010, đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Công an khẳng định có chứng cứ để khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sỹ về hành vi nhận hối lộ.
 
Phúc Hưng