1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Gia Lai

Vì sao thủy điện Ia Krêl 2 tiếp tục được thi công?

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá là chưa đủ năng lực tài chính, nhưng không hiểu vì sao Công ty Bảo Long Gia Lai vẫn tiếp tục được thi công? Và lần này có sự giám sát “chặt chẽ” của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nhưng chẳng hiểu vì sao đập vẫn bị vỡ?

Rạng sáng 12/6/2013, 40m thân đập thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ, hàng chục người dân phải trèo lên ngọn cây lánh nạn, nhiều hecta hoa màu và tài sản của người dân đã bị “thủy thần” cuốn trôi. Sau sự cố trên, người dân làm rẫy phía hạ lưu của thủy điện luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, họ không dám ngủ lại đêm trên rẫy như trước kia nữa. Và khoảng 8h30’ sáng ngày 1/8/2014, sự lo sợ trên đã trở thành sự thật, người dân lại được phen “hồn siêu phách lạc”, thủy điện vỡ lần này cường độ mạnh hơn lần trước. 2 người đã phải trèo lên cây để lánh nạn, khoảng 60 hecta hoa màu và nhiều tài sản bị nước cuốn trôi…

Ông Huỳnh Cân- Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Cơ cho biết, Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai từ lâu đã rơi vào tình trạng yếu kém về tài chính. Việc này được biểu hiện trong việc đền bù trong đợt vỡ đập lần trước (thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng), Bảo Long đã phải bán rất nhiều tài sản và phải mất một thời gian dài  mới hoàn thành việc đền bù thiệt hại cho dân. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ tái định cư cho 2 hộ dân có đất đai trong vùng ảnh hưởng của lòng hồ (khoảng 50 triệu đồng) mà doanh nghiệp này cứ cù cưa từ năm này qua năm khác. Trước tình hình trên, UBND huyện Đức Cơ đã phải ứng tiền giải quyết cho dân, hiện Bảo Long vẫn chưa thanh toán khoản này cho chính quyền.

Với tình trạng tài chính trên, nhưng không hiểu vì sao Bộ Công thương và ngành chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đồng ý cho chủ đầu tư- Công ty Bảo Long tiếp tục xây dựng lại công trình, và thi công với điều kiện chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết và nghiêm cấm việc tích nước lòng hồ. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư đã phớt lờ những chỉ đạo này.

Tai nạn lần 2 của thủy điện Ia Krêl 2 vẫn ở vị trí cũ 
"Tai nạn" lần 2 của thủy điện Ia Krêl 2 vẫn ở vị trí cũ 

Rút kinh nghiệm năm trước, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ công trình trên. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao một công trình lớn như trên vẫn xảy ra sai phạm không lấy gì làm mới!

Ông Huỳnh Ngọc Tục- Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết: “Công trình thủy điện Ia Krêl 2 đã được cấp phép thi công trở lại. UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương và Sở Xây dựng cấp phép. Về phía Sở Công thương, chúng tôi đã làm đầy đủ các thủ tục. Để xảy ra sự cố vỡ đập Ia Krêl 2 lần này, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, giám sát, thi công phải chịu trách nhiệm”.

Việc chịu trách nhiệm của những đơn vị, cơ quan chức năng liên quan là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ, mà vị trí vỡ lần này vẫn là đoạn đập vỡ lần trước khiến dư luận đặt ra liệu việc giám sát của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai lần này có gì tắc trách chăng?

Những câu hỏi trên, dư luận đang rất cần câu trả lời từ các cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh Gia Lai!

Thiên Thư