1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Vì sao "phát lộ" việc Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh trái luật?

Thế Kha

(Dân trí) - Câu chuyện hi hữu về việc Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh cho công dân từ năm 2008 nhưng vừa phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ vì "cấp trái luật" đang để lại nhiều hậu quả pháp lý.

Như Dân trí phản ánh, UBND TP Hà Nội mới đây có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh do Sở Tư pháp Hà Nội cấp năm 2008 cho công dân T.H.N., sinh năm 2006, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vì "có dấu hiệu trái quy định pháp luật".

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) nêu quan điểm, việc cấp giấy khai sinh cho cháu T.H.N. không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005.

Vì sao phát lộ việc Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh trái luật? - 1

Sở Tư pháp Hà Nội (Ảnh: KTĐT).

Chuyện này chỉ được "phát lộ" khi bà Đỗ Hồng Diệp (mẹ ruột cháu T.H.N.) tới công an làm thủ tục xin xác nhận thường trú và cấp thẻ căn cước cho con trai nhưng bị từ chối vì cháu T.H.N. không được công nhận là công dân Việt Nam.

Bà Diệp lấy chồng người Trung Quốc, làm việc tại Hà Nội. Năm 2006, bà Diệp sinh cháu T.H.N. (Zhang Hao Ran) tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại đây. Tới năm 2007, do tình hình sức khỏe nên bà đưa con trai về Việt Nam bằng hộ chiếu Trung Quốc.

Do chồng cũng sống và làm việc tại Hà Nội nên gia đình quyết định cho cháu T.H.N. sinh sống, học tập tại Việt Nam. Năm 2008, bà Diệp tới Sở Tư pháp Hà Nội nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập quốc tịch cho con.

Sau đó, Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh với quốc tịch Việt Nam cho cháu T.H.N.

Bằng giấy khai sinh này, cháu T.H.N. liên tục học từ mầm non tới THPT tại Việt Nam (có học bạ xác nhận của trường). Năm học tới đây, cháu N. sẽ vào lớp 12 và đang phải thực hiện nhiều thủ tục để thi cử.

Vì rắc rối giấy tờ, suốt thời gian qua, bà Diệp phải "chạy tới, chạy lui" làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội, Bộ Tư pháp, cơ quan chức năng để tìm cách bảo vệ quyền lợi học tập, sinh sống ổn định cho con trai.

Cùng với việc ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản gửi Bộ Tư pháp cho biết đã thẩm tra hồ sơ của cháu T.H.N. và nhận thấy cháu N. đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam. Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp phát hiện cháu T.H.N. thiếu Thẻ thường trú nên việc nhập quốc tịch không thực hiện được và đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục.

Vì sao phát lộ việc Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh trái luật? - 2

Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy khai sinh cho cháu T.H.N vào năm 2008 và bây giờ thu hồi, hủy bỏ do "có dấu hiệu trái quy định pháp luật" (Ảnh: Thế Kha).

Bà Đỗ Hồng Diệp nói cháu T.H.N. đã học tập và sinh sống tại Việt Nam 18 năm nay bằng giấy khai sinh do Sở Tư pháp Hà Nội cấp nhưng hiện đã bị thu hồi, trong khi cháu không thể về Trung Quốc học tập và sinh sống được vì toàn bộ học bạ, giấy tờ của con đều ở Việt Nam.

"Tương lai của con tôi sẽ đi tới đâu khi mà cơ quan có thẩm quyền làm sai giấy tờ cho con tôi. Đến nay tôi vẫn phải tới các cơ quan chức năng làm việc và bản thân con tôi phải chịu hậu quả nặng nề như vậy?", bà Diệp nêu trong đơn gửi tới Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp Hà Nội.

Trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận kết quả 11 năm học tập

Theo bà Trần Thị Lệ Hoa, Phó cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của cháu T.H.N. (Zhang HaoRan) thiếu Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp. Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn bà Đỗ Hồng Diệp hoàn thiện hồ sơ.

Đối với đề nghị xem xét, công nhận kết quả 11 năm học tập tại Việt Nam của cháu T.H.N., Bộ Tư pháp cũng đã có công văn trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo.