1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Hà Nội thu hồi, hủy bỏ một giấy khai sinh cấp năm 2008

Thế Kha

(Dân trí) - Sở Tư pháp Hà Nội thông tin việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp cho công dân vào năm 2008 vì "có dấu hiệu trái quy định pháp luật". Bộ Tư pháp yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Dân trí, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) mới đây đã có văn bản trao đổi với Sở Tư pháp Hà Nội xung quanh tính pháp lý trong việc đăng ký khai sinh cho cháu T.H.N. (SN 2006, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hồ sơ của Sở Tư pháp Hà Nội cung cấp cho thấy, cháu T.H.N. có cha là công dân Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, được sinh ra tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, năm 2008, Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp giấy khai sinh, thực hiện ghi chú khai sinh cho cháu T.H.N.. Việc này không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005 (văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ghi chú khai sinh).

Hà Nội thu hồi, hủy bỏ một giấy khai sinh cấp năm 2008 - 1

Giấy khai sinh được cấp cho cháu T.H.N. vào năm 2008 bị thu hồi, hủy bỏ do "có dấu hiệu trái quy định pháp luật" (Ảnh: Thế Kha).

Mặt khác, theo hồ sơ do bà Đỗ Hồng D. (mẹ ruột cháu N.) cung cấp, giấy khai sinh cấp năm 2008 của Sở Tư pháp Hà Nội đã bổ sung thêm thông tin dân tộc (Kinh), quốc tịch (Việt Nam), quê quán (Bình Lục, Hà Nam).

Vì thế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực yêu cầu Sở Tư pháp Hà Nội căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh được cấp trái quy định nêu trên; đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với cán bộ liên quan (nếu có).

Ông Phạm Thanh Cao, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, thông tin UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh cấp năm 2008 cho cháu T.H.N..

Hà Nội thu hồi, hủy bỏ một giấy khai sinh cấp năm 2008 - 2

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao thông báo việc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh do cơ quan này cấp năm 2008 (Ảnh: Thế Kha).

Trong văn bản trả lời công dân, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội thừa nhận giấy khai sinh cấp năm 2008 "có dấu hiệu trái quy định pháp luật".

Sở Tư pháp Hà Nội đã có văn bản đề nghị bà Đỗ Hồng D. giao nộp lại cho cơ quan này bản chính, bản sao, trích lục ghi chú khai sinh, giấy khai sinh số 22 do Sở Tư pháp Hà Nội cấp ngày 3/9/2008.

Đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Sau khi nhận được tờ trình báo cáo sự việc từ Sở Tư pháp Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp trao đổi về việc giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông Zhang Hao Ran (T.H.N.) với mục đích sinh sống, học tập, lao động tại Việt Nam.

"Ông Zhang Hao Ran đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam vì có mẹ đẻ là công dân Việt Nam. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông Zhang Hao Ran đã đầy đủ theo Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam", văn bản của UBND TP Hà Nội nêu.

Được biết, cháu T.H.N. đang theo học lớp 11 tại Hà Nội.