1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng kéo dài 20 năm ở Phú Thọ

Thế Kha

(Dân trí) - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ) kéo dài 20 năm, đến nay Công ty TNHH Sông Thao (chủ đầu tư) không có khả năng tiếp tục triển khai.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 17/7/2002 với tổng diện tích 87ha, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 49 năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2003.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Sông Thao (chủ đầu tư) không có khả năng tiếp tục triển khai dự án. Nhiều vấn đề dân sự trong vay vốn các tổ chức tín dụng và chuyển nhượng cá nhân đã phát sinh.

"Dự án kéo dài 20 năm, nhà đầu tư đã thực hiện thế chấp tài sản tại các ngân hàng, có pháp nhân mua nhận nợ, nợ đọng thuế kéo dài. Dự án không đảm bảo các điều kiện hưởng ưu đãi", UBND tỉnh Phú Thọ thông tin.

Dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng kéo dài 20 năm ở Phú Thọ - 1

Đồ án quy hoạch dự án của Công ty TNHH Sông Thao (Ảnh: UBND huyện Thanh Thủy).

Tính đến ngày 30/11/2022, nhà đầu tư đã nộp trên 7 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước; số tiền còn lại cơ quan thuế Phú Thọ đang áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn, cuối năm 2023 UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản đồng thuận cho một tập đoàn bất động sản nghiên cứu, liên kết với Công ty TNHH Sông Thao triển khai đầu tư dự án nghỉ dưỡng nước khoáng nóng này.

Trong kế hoạch vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Thủy hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xác lập quyền sở hữu đất và tài sản trên đất.

Lãnh đạo Phú Thọ khuyến khích hai doanh nghiệp liên kết theo hướng chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản và thành lập doanh nghiệp quản lý, điều hành dự án tại tỉnh Phú Thọ. Thời gian hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư phải xong trong quý IV/2024.

Phú Thọ yêu cầu Công ty TNHH Sông Thao nhanh chóng hoàn thành nộp các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, xong trong quý II/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ được giao chủ trì, tham mưu đề xuất thu hồi đối với phần diện tích đất thuộc phạm vi dự án mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện đầu tư, chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai.

Dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng kéo dài 20 năm ở Phú Thọ - 2

Huyện Thanh Thủy có nguồn nước khoáng nóng quý hiếm, trở thành điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ nhiều năm nay (Ảnh: Huyện Thanh Thủy).

Mỏ nước khoáng nóng Thanh Thủy được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy dưới sâu lòng đất dọc theo dòng sông Đà.

Mỏ có diện tích hơn 1km2, nhiệt độ trung bình khoảng từ 37-43 độ C, nơi nóng nhất lên đến 63 độ C, thuộc địa phận xã La Phù và xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy. Đây được coi là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe - xu hướng du lịch mới đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Từ trung tâm Hà Nội di chuyển tới các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy chỉ hết hơn một tiếng đồng hồ.