1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương?

Trung Kiên

(Dân trí) - Chưa thống nhất việc cải tạo, sửa chữa; công trình chưa làm vệ sinh, nền bong tróc, thấm dột,… là những nguyên nhân khiến 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương.

Bệnh viện trăm tỷ “nằm chờ” ở Bình Dương
Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương? - 1

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh.

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương (tại ấp Phú Thọ, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ tháng 5/2013, thực hiện xây dựng và hoàn thành từ năm 2018. 

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần có quy mô 300 giường, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 150 giường bệnh với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi cũng xây dựng giai đoạn 1 quy mô 150 giường, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng.

Từ năm 2018, cả 2 dự án bệnh viện này đã cơ bản hoàn thành và lắp ráp máy lạnh, giường bệnh... Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, cả 2 khu bệnh viện đều bị bỏ hoang, kể cả khu nhà ở cho y, bác sĩ.

Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương? - 2

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần có quy mô 300 giường, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 150 giường bệnh với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng.

Liên quan đến Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương hiện đang “nằm chờ”, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông tin về vụ việc này.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, ngày 24/12/2018, UBND tỉnh có văn bản giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi để bố trí sử dụng. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm việc và nhận bàn giao trực tiếp từ Ban quản lý dự án tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, với đặc thù thiết kế xây dựng là bệnh viện chuyên khoa, do đó khi chuyển sang đa khoa (thay đổi đối tượng phục vụ bệnh nhân) nên tháng 1/2019 Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện tiếp nhận 2 khu bệnh viện và trình Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét.

Đồng thời làm việc với Ban quản lý dự án tỉnh Bình Dương về việc triển khai gói thầu số 2 (gói thầu trang thiết bị y tế, điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp với việc thay đổi đối tượng bệnh nhân phục vụ).

Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương? - 3

Công trình cơ bản đã hoàn thiện, chỉ vì một vài lý do mà phải "nằm chờ" vô cùng lãng phí.

Tháng 7/2019, Ban quản lý dự án tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh các hạng mục theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để chuẩn bị bàn giao. Do công trình chưa được làm vệ sinh, một vài chỗ thấm dột, nền bong tróc…, nên hai bên thống nhất phương án tiếp nhận từng phần cơ sở đã khắc phục các lỗi thi công.

Cụ thể, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi, tháng 9/2019, công tác bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hoàn thành và đơn vị tiếp nhận đã bố trí một tổ bảo vệ công trình, đồng thời xin chủ trương đầu tư một số hạng mục phụ trợ nhằm đảm bảo cho việc khám chữa bệnh.

Trong quá trình thực hiện thì tháng 2/2020, phát sinh dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã lấy cơ sở bệnh viện này để thành lập “Bệnh viện dã chiến” cho đến thời điểm hiện nay.

Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương? - 4

Trong dịch Covid-19, do chưa sử dụng nên Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi được tỉnh Bình Dương trưng dụng nơi đây thành bệnh viện dã chiến.

Trong thời gian này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục thi công, tiến độ đã sửa chữa hoàn thiện khu cấp cứu và đang thực hiện khu nhà để xe, căn tin phía sau công bảo vệ. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2020 và đưa vào hoạt động trong tháng 10/2020.

Đối với Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần, do chưa thống nhất được việc hoàn thành cải tạo, sửa chữa nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chưa tiếp nhận việc bàn giao. Tạm thời, Ban quản lý dự án tỉnh vẫn giữ chìa khoá và hợp đồng người bảo vệ công trình. Tuy nhiên, vừa qua bảo vệ nghỉ việc, chưa có người thay thế nên dẫn đến tình trạng không có người trông coi.

Vì sao 2 bệnh viện trăm tỷ phải “nằm chờ” ở Bình Dương? - 5

Các bên liên quan đang hoàn tất các hạng mục còn lại. Dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 9/2020 và đưa vào vận hành trong tháng 10/2020.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, Sở Y tế đã họp với Ban quản lý dự án tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc tiếp nhận các cơ sở y tế đã hoàn thành xây dựng. Theo đó, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần sẽ tiếp nhận chậm nhất ngày 30/9/2020. Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi, hiện là bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19, đã chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để triển khai tiếp nhận điều trị khi có chỉ đạo.