Vi phạm về đất đai, Chủ tịch xã bị cách hết chức vụ trong Đảng

(Dân trí) - Thành ủy Thành phố Hội An (Quảng Nam) vừa thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An). Theo đó, ông Lê Thanh đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Quyết định do ông Kiều Cư - Bí thư Thành ủy Hội An - ký nêu rõ: Năm 2008, với chức trách là Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, ông Lê Thanh là người trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy.

Cách hết chức vụ trong Đảng của Chủ tịch xã

Kết luận xử lý kỉ luật ông Thanh

Ông Thanh đã ký xác nhận đơn của công dân sai với thực tế (đất đang có tranh chấp, khiếu nại nhưng xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại) và ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy có nội dung sai lệch, không đúng sự thật.

Việc làm này dẫn đến các cơ quan, phòng, ban của thành phố Hội An căn cứ vào nội dung trên để tham mưu cho UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho hộ bà Từ Thị Bảy không đúng quy định của pháp luật, cấp sai diện tích đất cho hộ bà Bảy, dẫn đến bà Quảng Thị Mau có đơn khiếu nại liên quan đến lô đất này.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2018, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, là người có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Quảng Thị Mau nhưng ông Thanh không triển khai tổ chức thực hiện những yêu cầu, kết luận của các quyết định giải quyết khiếu nại mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Từ Thị Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai.

Theo kết luận, vi phạm của ông Lê Thanh đã tạo ra dư luận xấu, gây bức xúc rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Thanh đã tự đánh mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông này sinh hoạt và công tác; các quyết định về giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam không thể thực hiện dẫn đến Nhà nước bị thất thoát hơn 731m2 đất.

“Với hành vi vi phạm trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Từ Thị Bảy và không triển khai tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh quảng Nam; đồng chí Thanh đã vi phạm Điều 9 và Điều 5 của Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”, kết luận của Bí thư Hội An nêu rõ.

C.Bính