1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội:

Vi phạm giao thông giảm gần 43% sau 1,5 tháng thực hiện Nghị định 168

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau 1,5 tháng thực hiện Nghị định 168/2024, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 24.000 trường hợp vi phạm (so với thời gian trước liền kề đã giảm hơn 42,9%); cảnh sát cũng trừ điểm hơn 2.700 giấy phép lái xe.

Chiều 16/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau 1,5 tháng Nghị định 168/2024 có hiệu lực (từ 1/1 đến 15/2), CSGT toàn thành phố đã xử lý hơn 24.000 trường hợp vi phạm (so với thời gian trước liền kề đã giảm hơn 42,9%); cảnh sát cũng tạm giữ hơn 7.400 phương tiện; tước hơn 1.000 giấy phép lái xe; trừ điểm hơn 2.700 giấy phép lái xe.

Vi phạm giao thông giảm gần 43% sau 1,5 tháng thực hiện Nghị định 168 - 1

Hình ảnh người dân chấp hành luật giao thông, đứng chờ đèn đỏ ngày càng phổ biến (Ảnh: Trần Thanh).

Theo nhà chức trách, trong 1,5 tháng thực hiện Nghị định 168/2024, cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 5.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ hơn 1.700 trường hợp; quá tải 838 trường hợp; vượt đèn đỏ 665 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm hơn 7.400 trường hợp.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều tuyến đường và nút giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng vượt đèn đỏ, lấn làn, dừng đỗ sai quy định giảm rõ rệt.

Để tiếp tục duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Vi phạm giao thông giảm gần 43% sau 1,5 tháng thực hiện Nghị định 168 - 2

Trong thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, gây mất an toàn; vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều; điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đua xe trái phép.

Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị giám sát hành trình không đúng quy định; vi phạm của lứa tuổi học sinh, trong đó có điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm.

Kết thúc hoạt động 10 tổ công tác đặc biệt ở Hà Nội

Từ ngày 14/2, 10 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Hà Nội kết thúc nhiệm vụ sau khoảng 9 tháng làm việc.

Theo cảnh sát, được triển khai từ tháng 5/2024, 10 tổ công tác đặc biệt đã có những đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát tình hình giao thông và giữ vững an ninh trật tự.

"Sự kết hợp giữa CSGT và cảnh sát cơ động trong tuần tra, kiểm soát giúp xử lý vi phạm hiệu quả, phát hiện, đấu tranh với nhiều loại tội phạm trên địa bàn, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân", Phòng CSGT Hà Nội cho hay.