Về nhà ông bà ngoại chơi, học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Từ TP Hồ Chí Minh về nhà ông bà ngoại chơi, bé trai 14 tuổi đi tắm mát cùng bạn, không may bị đuối nước thương tâm.

Về nhà ông bà ngoại chơi, học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm - 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Chiều 27/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồ Sơn – Chủ tịch UBND xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 bé trai 14 tuổi tử vong. 
 
Cách đây vài ngày, cháu N.T. B. (14 tuổi, học sinh lớp 8, sinh sống cùng bố, mẹ tại TP Hồ Chí Minh) về nhà ông bà ngoại ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành chơi.
 
Khoảng 15h chiều nay, cháu bé cùng 2 người bạn khác rủ nhau đi ra khu vực sông Đào tắm mát. Do không biết bơi nên khi xuống sông tắm cháu B. đã bị dòng nước nhấn chìm.
 
Về nhà ông bà ngoại chơi, học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm - 2

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu bé.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm.
 
Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, thi thể cháu bé đã được tìm thấy, và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.