Quảng Bình:

Vào rừng tắm khe, hai nữ học sinh chết đuối

(Dân trí) - Vào rừng sâu để đi tắm khe, không may trượt chân rơi xuống vũng nước sâu, lại không biết bơi nên 2 học sinh ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) chết đuối thương tâm.

Ngày 18/9, ông Cao Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 2 nữ học sinh lớp 8, trường THCS Tiến Hoá.

Hiện trường xảy ra vụ tại nạn thương tâm làm 2 học sinh tử vong
Hiện trường xảy ra vụ tại nạn thương tâm làm 2 học sinh tử vong

Vào khoảng 14h 30 phút chiều ngày 18/9, thời tiết nắng nóng nên một nhóm học sinh 9 người rủ nhau vào khe nước Xai Thượng cách khu dân cư khoảng 400m để tắm. Trong lúc chuẩn bị nhảy xuống nước tắm, do sườn đá trơn, 2 nữ học sinh không may bị trượt chân xuống vũng nước sâu.

Sau khi rơi xuống vũng nước sâu, nhóm bạn trên đã cử người chạy gấp về nhà gọi người đến ứng cứu, nhưng do địa hình xa khu dân cư 2 em lại không biết bơi nên vùng vẫy một hồi dẫn đến kiệt sức và tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng xã Tiến Hoá phối hợp với công an huyện Tuyên Hoá đã đến hiện trường tổ chức điều tra, khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Sau đó danh tính 2 nữ học sinh được xác định là em Hồ Thị Hồng Nhung (13 tuổi, con ông Hồ Xuân Quang, trú tại thôn Trung Thuỷ) và em Trần Thu Hiền (13 tuổi, con ông Trần Văn Tiến, trú tại thôn Cương Trung A).

Theo ông Cao Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã Tiến Hoá cho biết: "Điểm các cháu gặp nạn chỉ là một khe nước nhỏ chảy trên địa bàn. Các cháu không may trượt chân xuống chỗ nước sâu nhưng trong số những học sinh đi cùng không có cháu nào biết bơi nên xảy ra vụ việc đáng tiếc".

Đến 16h chiều nay, thi thể 2 học sinh xấu số được vớt lên bờ và đưa về nhà an táng theo thủ tục địa phương.

 Đặng Tài