1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vận hành đường dây mua điện Trung Quốc

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty lưới điện miền Nam Trung Quốc (CSG) ngày 28/4 đã tổ chức đóng điện vận hành đường dây mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang.

Dự án lưới điện 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thuỷ- Hà Giang có chiều dài 332,5km đi qua 11 huyện, thị thuộc 4 tỉnh, thành phố là Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Nội. Tổng mức đầu tư của công trình là 1.100 tỷ đồng với thời gian thi công là 10 tháng như đã ký kết với Trung Quốc.

Đến nay đã có 4 công trình liên kết ở cấp điện áp 220kV và 110kV giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào vận hành, đóng góp cho hệ thống điện Việt Nam tổng sản lượng khoảng 1,4 tỷ kWh trong 3 năm (2004-2006), đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện năng với tốc độ cao trong giai đoạn 2007-2009; đồng thời tạo mối liên kết giữa hệ thống điện hai quốc gia, là cơ sở quan trọng để vận hành ổn định, tối ưu cho hệ thống điện miền Bắc.

Theo TTXVN