1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vẫn cho phép hỏa táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(Dân trí) - Dù nghĩa trang Bình Hưng Hòa (thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa và phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) đã ngưng được chôn cất nhưng vẫn được thực hiện dịch vụ hỏa táng.

Ngày 24/1/2011, UBND TP ban hành quyết định đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/2, theo đó không cho phép thực hiện các hoạt động gồm chôn cất, mai táng, hỏa táng và các hình thức táng khác tại nghĩa trang này.

Tuy nhiên, nghĩa trang Bình Hưng Hòa không chỉ là nghĩa trang lớn nhất TP mà còn là nơi phục vụ nhu cầu hỏa táng cho hơn 50% số người qua đời tại TPHCM. Ngoài ra, việc cải táng, di dời 70.000 ngôi mộ tại nghĩa trang này để phục vụ mục tiêu giải tỏa nghĩa trang cũng cần phải hỏa táng một lượng lớn hài cốt…

Do vậy, đến tháng 2, Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản kiến nghị UBND TP cho duy trì hoạt động của Trung tâm hỏa táng cho đến khi hoàn tất việc giải tỏa nghĩa trang xong.

Đến nay TP đã đồng ý với đề xuất trên, tiếp tục cho phép hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, các hoạt động chôn cất, mai táng và các hình thức táng khác thì vẫn bị cấm.

Tùng Nguyên