1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Uống bia tối hôm trước, hai tài xế xe buýt ở TPHCM bị giam bằng

An Huy

(Dân trí) - Uống một ít bia tối hôm trước, hai tài xế xe buýt tại Bến xe Miền Tây bị CSGT Phú Lâm kiểm tra phát hiện nồng độ cồn, lập biên bản xử phạt.

5h ngày 28/11, Đội CSGT Phú Lâm phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan kiểm tra nồng độ cồn tài xế tại Bến xe Miền Tây.

Các tài xế lái xe khách, xe buýt ra vào bến được CSGT mời vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Gần 2 giờ làm việc, CSGT kiểm tra 250 trường hợp và phát hiện 2 tài xế xe buýt có nồng độ cồn trong hơi thở.

Uống bia tối hôm trước, hai tài xế xe buýt ở TPHCM bị giam bằng - 1

Tài xế xe buýt bất ngờ vì bị CSGT kiểm tra vào sáng sớm (Ảnh: An Huy).

Cụ thể, lúc 5h sáng, tài xế T.V.H. chuẩn bị lái xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) xuất bến thì bị CSGT kiểm tra bất ngờ, phát hiện có nồng độ cồn 0,185mg/lít khí thở.

"Tối hôm qua đi tiệc, tôi có uống một chút bia. Tôi không ngờ sáng nay vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở. Tôi biết sáng nay lái xe nên uống rất ít, không ngờ lại tai hại như vậy", ông H. nói.

Nam tài xế này bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng.

Khoảng 30 phút sau, CSGT cũng tiếp tục mời tài xế L.H.P. chuẩn bị lái xe buýt số 10 (tuyến Bến xe Đại học Quốc gia TPHCM - Bến xe Miền Tây) xuất bến vào kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,100mg/lít khí thở.

Ông P. cho biết tối qua đi làm về mệt nên có uống 2 ly bia cho dễ ngủ. Ông không ngờ sáng nay vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở. Ông P. bị CSGT xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng.

Khách trên 2 chiếc xe buýt có tài xế vi phạm trên được chuyển sang phương tiện khác tiếp tục hành trình. CSGT cũng tạm giữ 2 xe buýt theo quy định.

Uống bia tối hôm trước, hai tài xế xe buýt ở TPHCM bị giam bằng - 2

Tài xế L.H.P. ký vào biên bản vi phạm vì phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở (Ảnh: An Huy).