1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân

(Dân trí) - Nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây lan dịch bệnh do virus corona, quận Bình Tân (TPHCM) đã triển khai đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay cho người dân đến làm thủ tục hành chính.

Mỗi người dân đến làm việc đều được đo thân nhiệt.

Nhiều người dân rất tán thành khi được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND quận Bình Tân.

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 1
Ngay lối ra vào, bộ phận kiểm tra thân nhiệt tiến hành đo từng người một
UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 2

Buổi sáng, bàn làm việc của ban phòng chống dịch corona được đặt phía bên ngoài. Buổi trưa, bàn đo thân nhiệt được dời vào trong. “Trưa nắng người dân vừa đi từ ngoài vào thì có thể thân nhiệt lên chút, mình nói người dân nghỉ vài giây rồi đo, phát khẩu trang nếu chưa có và tờ bướm thông tin phòng chống virus corona”, cán bộ y tế phường An Lạc chia sẻ.

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 3
Người dân rất hợp tác trong việc chủ động thăm khám sức khỏe bản thân
UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 4
Sau khi rời ủy ban thì không quên xin dung dịch rửa tay sát khuẩn

Ông Quan Thành Phú (quận Bình Tân) chia sẻ: “Tôi rất tán thành khi UBND quận thực hiện kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang cho người dân trước khi vào làm việc, như vậy sẽ bảo vệ được sức khỏe cho mình và mọi người xung quanh. Lúc biết thông tin về dịch, tôi rất ngại đi làm hồ sơ vì không biết có nên đến nơi đông người hay không và cũng không biết mấy cơ quan này có tổ chức phòng ngừa hay không. Tôi rất ủng hộ”.

Ngay cổng chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người dân đến làm việc đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, quận Bình Tân đã phát trung bình mỗi ngày từ 200 đến 300 khẩu trang. Theo chu kỳ, 2-3 ngày tiến hành phun khử trùng toàn bộ khuôn viên bên ngoài và bên trong các phòng ban.

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 5
Không vội vàng, chen lấn, người dân tự giác xếp hàng trật tự chờ đến lượt đo thân nhiệt
UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 6
“Sáng giờ vô ra mấy lần bổ sung hồ sơ, mỗi lần như thế tôi đều lại đây để đo”, ông Huỳnh Ngọc Tuấn kể.
UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 7

Một người dân cho biết: “Cứ đo cho nó chắc vì mình đi lại nhiều, bám dựa đủ chỗ, làm sao biết được. Hôm rồi có việc mà ngay dịch corona, không dám tới nơi đông người, cũng không biết Ủy ban quận có làm vụ đo này, nhờ mấy người hàng xóm về nói mới biết nên cũng an tâm”.

Điều dưỡng Phan Thị Kiều Thắm, Trung tâm Y tế phường An Lạc cho biết: “Sau 4 ngày hoạt động, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp có thân nhiệt cao nào. Chỉ một vài trường hợp do đi dưới trời nắng gắt, nên thân nhiệt hơi cao, nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút, thân nhiệt đã trở lại bình thường".

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 8

Người dân khá nghiêm túc khi đến nơi đông người giữa thời điểm có dịch corona nguy hiểm

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 9
Người đàn ông này vừa được phát miễn phí một chiếc khẩu trang do vừa bị rớt mất
UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 10

Trao đổi công việc cũng giữ nguyên khẩu trang. “Đeo khẩu trang là để bảo vệ mình và những người xung quanh”, một người dân chia sẻ.

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 11
Tranh thủ đọc lại thông tin phòng chống dịch trong lúc chờ kết quả

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND quận Bình Tân cho biết, hoạt động này diễn ra từ thứ ba tuần trước (4/2) và dự kiến sẽ thực hiện liên tục cho đến khi hết dịch.

UBND quận đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng người dân - 12
Dù đang trong mùa dịch, nhưng lượng số lượng người dân đến làm các thủ tục giao nhận, trả hồ sơ vẫn không giảm. Tất cả cán bộ, công nhân viên, người dân khi đến làm việc đều phải đeo khẩu trang.

“Lãnh đạo và thường trực Uỷ ban chủ động chỉ đạo quyết liệt việc triển khai phòng chống dịch... Công chức đi làm ngày đầu tiên sau tết đã đeo khẩu trang nghiêm chỉnh, mặc dù ban đầu có chút e ngại vì sợ bất tiện tiếp dân hay đối chiếu chứng minh thư… nhưng mọi việc nhanh chóng thích nghi. Đến giờ, chúng tôi rất mừng vì chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào”, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Chánh văn phòng UBND quận Bình Tân cho biết.

 Phạm Nguyễn - Xuân Hinh