1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

"Tuýt còi" xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi "mọc" bất chấp

Tiến Thành

(Dân trí) - Được tuyên truyền, vận động về những vi phạm trong khu vực cắm mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, nhiều hộ dân đã tự phá dỡ các công trình mới xây dựng, nhưng có nơi lại "mọc" lên nhiều hơn.

Tự phá dỡ công trình "đón đầu" đền bù cao tốc

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, dọc theo tuyến quy hoạch Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, rất nhiều công trình xây dựng bất thường "mọc" lên. Phần lớn những công trình này được xây dựng với mục đích "đón đầu" đền bù giải phóng mặt bằng dự án.

Chỉ tính riêng tại địa bàn xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, qua kiểm tra đã phát hiện trên 15 trường hợp xây dựng các công trình nhà kho, trang trại chăn nuôi, hoặc lán trại trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp có dấu hiệu vi phạm. 

Tuýt còi xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi mọc bất chấp - 1

Nhiều công trình tại huyện Lệ Thủy được xây dựng nhằm "đón đầu" đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam.

Trước tình trạng người dân ồ ạt xây dựng công trình chờ đền bù, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp xây dựng công trình sai quy định. Đồng thời thông báo, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn không được cơi nới, xây dựng mới công trình trái phép.

Trước sự quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như qua công tác tuyên truyền, rất nhiều hộ dân đã nhận thấy việc xây dựng công trình trái phép, không những không được đền bù mà còn gây cản trở việc xây dựng cao tốc Bắc - Nam. Qua đó, nhiều hộ dân tại địa bàn xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy đã tự giác tháo dỡ các công trình mới xây dựng.

Ông Phan Văn Nhật, trú thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy là một trong những hộ dân đã tự tháo dỡ công trình chuồng trại vừa xây mới trên đất ở và đất vườn. Ông Nhật cho biết, khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã hiểu rõ quy định và công tác đền bù nên chủ động phá dỡ, tạo điều kiện phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam.

"Được vận động và hiểu rõ xây dựng chuồng trại trong khu vực đã cắm mốc là không đúng nên gia đình tôi chủ động tháo dỡ công trình này", ông Nhật nói.

Tuýt còi xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi mọc bất chấp - 2

Ông Phan Văn Nhật, trú thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy tự phá dỡ công trình vừa xây dựng.

Theo ông Lê Thanh Hạnh - Chủ tịch UBND xã Phú Thủy, hiện đã có 3 hộ dân trên địa bàn xã này tự phá dỡ công trình xây dựng sai quy định. Thời gian tới, xã Phú Thủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng mới trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Vẫn còn tiếp diễn tình trạng ồ ạt xây dựng chờ đền bù

Tại huyện Lệ Thủy, với sự quyết liệt và tích cực tuyên truyền từ chính quyền địa phương, việc xây dựng công trình "đón đầu" đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam đã giảm. Tuy nhiên tại nhiều địa phương khác ở Quảng Bình, tình trạng nói trên vẫn tiếp diễn và có phần ồ ạt hơn.

Tại các xã Quảng Hợp, Quảng Châu (huyện Quảng Trạch), hiện đang "mọc" lên nhiều công trình xây dựng trái phép của người dân địa phương. Các công trình này được xây dựng một cách thần tốc, chủ yếu trên đất nông nghiệp gồm: Nhà cửa, chuồng trại, hàng rào và cây xanh, tất cả đều làm sơ sài, tạm bợ.

Dễ nhận thấy, nhiều căn nhà vừa xây xong không lợp mái, không bê tông cốt thép hay  đào móng. Bên cạnh đó, người dân còn lén lút trồng nhiều loại cây để được đền bù.

Tuýt còi xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi mọc bất chấp - 3
Tuýt còi xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi mọc bất chấp - 4

Nhiều công trình vừa được xây dựng tại huyện Quảng Trạch.

Ông Lê Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp - cho biết, địa phương đã ghi nhận 37 trường hợp xây dựng công trình trái phép chờ đền bù. Chính quyền cũng đã làm việc với các hộ dân có liên quan trong xây dựng công trình tự phát, yêu cầu ký cam kết tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép nhưng các hộ này không hợp tác. Thậm chí, ban ngày đoàn công tác đi kiểm tra thì người dân lại xây dựng ban đêm.

Khó khăn của các địa phương là người dân không chấp hành tháo dỡ công trình với lý do chưa có quyết định thu hồi đất của các cấp thẩm quyền nên họ được phép xây dựng hàng rào để bảo vệ cây trồng, xây chuồng trại chăn nuôi.

Cũng theo ông Lê Minh Hiếu, trước mắt, địa phương chỉ lập biên bản 37 hộ dân xây dựng công trình theo hình thức vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Việc người dân tự ý xây dựng công trình, trồng cây để "đón" đền bù chắc chắn sẽ gây nhiều trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia, đường cao tốc Bắc - Nam.

Tuýt còi xây dựng đón đầu đền bù cao tốc: Chỗ phá dỡ, nơi mọc bất chấp - 5

Chính quyền địa phương cũng đã làm việc với các hộ dân có liên quan trong xây dựng công trình tự phát, yêu cầu ký cam kết tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép nhưng các hộ này không hợp tác.

Về phía UBND huyện Quảng Trạch, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Thanh cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương, phòng chức năng căn cứ vào các quy định của pháp luật để phạt hành chính hoặc cưỡng chế tháo dỡ công trình sai quy định. Hiện cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đã phát hiện, xử lý 69 trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Vũng Áng - Bùng qua tỉnh Quảng Bình có chiều dài hơn 43 km. Tình trạng người dân ồ ạt xây dựng công trình trái phép trong phạm vi xây dựng dự án đường cao tốc để trục lợi đền bù, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, công tác vận động, tuyên truyền của chính quyền cơ sở.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng. Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho địa phương trước ngày 30/4; chủ động giải quyết các vấn đề vướng mắc nảy sinh nhằm bảo đảm tiến độ thi công Dự án đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông.