Tướng Trần Văn Ba: "Các đội đánh giá rất cao xạ thủ bắn tỉa của Việt Nam"

(Dân trí) - Với 5 bài thi giai đoạn một của nội dung "Xạ thủ bắn tỉa", đoàn xạ thủ của Việt Nam đã xếp thứ nhất chung cuộc. Các đội tham dự cuộc thi đến từ các quốc gia đều đánh giá rất cao xạ thủ của Việt Nam.

Sáng nay (1/9), bên thao trường chuẩn bị cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng Tiểu ban Giám khảo cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa", về công tác chuẩn bị và các nội khác liên quan đến khâu tổ chức cuộc thi này.

Tướng Trần Văn Ba: Các đội đánh giá rất cao xạ thủ bắn tỉa của Việt Nam - 1

Thiếu tướng Trần Văn Ba: "Các đội đánh giá xạ thủ bắn tỉa của Việt Nam rất cao". (Ảnh: Mạnh Quân).

- Đối với nội dung "Xạ thủ bắn tỉa", Ban Tổ chức đã chuẩn bị như thế nào để đáp ứng các yêu cầu từ Ban Tổ chức Army Games 2021 tại Nga đưa ra, thưa ông?

- Về cuộc thi Army Games 2021 liên bang Nga tổ chức, đây là cuộc thi năm thứ 4 Việt Nam tham dự, nhưng là năm đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn", diễn ra tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Về công tác chuẩn bị đối với nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa" đã được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác chuẩn bị ngay từ đầu năm. Chúng ta đã làm tốt từ khâu công tác tổ chức, về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, chuẩn bị về con người và các vận động viên một cách chu đáo.

Vì vậy, khi bước vào cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đáp ứng đúng tiêu chí từ Ban Tổ chức tại Nga đưa ra.

- Thưa Thiếu tướng, có điểm mới nào mới trong nội dung thi "xạ thủ bắn tỉa" của năm nay và Việt Nam có đóng góp, tham mưu gì cho Ban Tổ chức tại Nga về các bài thi?

- Đối với quy chế của nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa" năm nay diễn ra ở Việt Nam, chúng tôi cơ bản thực hiện theo quy chế của Liên bang Nga - là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi này.

Với nội dung thi này có 23 bài bắn trên thao trường và ở các cự ly khác nhau, đòi hỏi xạ thủ phải thực hiện nội dung bắn của mình ở nhiều những tình huống khác nhau.

Đội Thăng Long hoàn thành xuất sắc phần thi Xạ thủ bắn tỉa - bài Kim tự tháp.

- Trong nội dung thi này có sử dụng loại súng trường tự động Kalasnikov 5.45 mm (AK74) không có trong trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tổ chức đã tổ chức cho các xạ thủ của Việt Nam luyện tập và làm quen với loại súng này như thế nào?

- Ba loại vũ khí được sử dụng cho cuộc thi là súng ngắn Makarov K59, súng trường tự động AK74 và súng bắn tỉa SVD 7,62 mm.

Riêng súng AK74 chưa có trong biên chế của chúng ta, nhưng đối với loại súng này thì bộ đội đã được huấn luyện kỹ trên cơ sở súng tiểu liên AK của Việt Nam. Khi sử dụng loại súng AK74 trong cuộc thi này thì các vận động viên của Việt Nam đã thuần thục và đạt kết quả rất tốt.

- Ông đánh giá như thế nào về chất lượng mặt bằng chung vận động viên của các đoàn năm nay?

- Chất lượng vận động viên của các đoàn thi năm nay rất tốt, đặc biệt 2 đội tuyển của Việt Nam là Thăng Long và Long Bình có chất lượng rất cao.

Ngày 31/8, Ban Tổ chức thi giai đoạn một của nội dung "xạ thủ bắn tỉa" với 5 bài, thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng và ở vị trí thứ nhất ở cả 5 bài. Chung cuộc giai đoạn một của 5 bài thi này, Việt Nam xếp thứ Nhất.

Đối với bài thi cá nhân, chúng ta có 4 xạ thủ chính thức, có 3 xạ thủ xếp ở vị trí Nhất, Nhì và Ba. Đây là kết quả tốt.

Riêng đối với vận động viên của các nước bạn đến đây thi được đánh giá rất cao, như đoàn tuyển thủ của Nga, Belarus… Nhìn chung các đoàn đều mạnh, nhưng đội Việt Nam vẫn vượt qua.

Hôm nay, Ban Tổ chức sẽ tổ chức cho các đội thi "Xạ thủ  bắn tỉa" ở giai đoạn 2 và ngày 2/9 là ngày kết thúc của cuộc thi.

- Theo Thiếu tướng nhận định, ánh sáng và hướng gió có ảnh hưởng thế nào đến các xạ thủ khi thực hiện bài thi?

- Ánh sáng và hướng gió thì vũ khí nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Ở cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa", cự ly bắn rất xa, mục tiêu rất nhỏ, càng chịu ảnh hưởng đến hướng gió và ánh sáng. Thế nhưng, xạ thủ đã được huấn luyện nên họ sẽ tính toán được phải sửa như thế nào và điều chỉnh nhịp thở của mình để kết thúc phát bắn có kết quả tốt hơn.

Tướng Trần Văn Ba: Các đội đánh giá rất cao xạ thủ bắn tỉa của Việt Nam - 2

Thiếu tướng Trần Văn Ba: Ánh sáng và hướng gió ảnh hưởng rất lớn đến phần thi của các xạ thủ bắn tỉa. Tuy nhiên, các xạ thủ chuyên nghiệp đều biết điều chỉnh để kết thúc phát bắn có kết quả tốt. (Ảnh: Mạnh Quân).

- Như ông nói ở trên, Việt Nam đã làm tốt công tác chuẩn bị cho các nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa", các đội bạn đã đánh giá việc này như thế nào?

- Các đoàn đánh giá rất cao công tác tổ chức của Việt Nam. Đây là một thao trường chuẩn. Các nước trong khu vực cũng như châu lục hiếm có những thao trường đảm bảo về kỹ thuật như của Việt Nam.

Về công tác đảm bảo bia, bảng, Ban Tổ chức kết hợp cả công nghệ thông tin hiện đại và thủ công và đảm bảo được tính công bằng, khách quan, các đội bạn đánh giá rất cao việc này.

Ngoài ra, qua bài thi thứ Nhất, các đội đánh giá trình độ bắn tỉa của đội tuyển Việt Nam rất cao so với chất lượng của những năm thi trước đó.

- Qua ngày thi 31/8, đội tuyển "Xạ thủ bắn tỉa" của Việt Nam đã đạt kết quả tốt. Thiếu tướng có thể cho biết công tác huấn luyện cho các xạ thủ được quân đội thực hiện như thế nào?

- Để đảm bảo cho giải đấu này thành công, Cục Quân huấn đã tham mưu cho Bộ Tổng tham mưu tổ chức các cuộc hội thao, hội thi của các đơn vị trong toàn quân. Sau đó chúng tôi chọn những cá nhân có thành tích tốt để tổ chức huấn luyện, vì vậy chất lượng các vận động của chúng ta rất tốt và đạt được kết quả cao như ngày thi 31/8.

- Army Games diễn ra tại Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội, khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Khâu phòng, chống dịch được Ban Tổ chức thực hiện như nào?

- Các đội tuyển và lực lượng làm nhiệm vụ ở đây đã được Bộ Quốc phòng, Cục Quân y quan tâm và đã tổ chức tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho các lực lượng đủ 2 mũi.

Các lực lượng ở đây đều được tập huấn về cách phòng, chống dịch Covid-19, thực  hiện tốt hướng dẫn về phòng dịch của Nhà nước và của quân đội.

Tất cả các khu vực ở đây đều phải tuân thủ theo quy định chung của nước chủ nhà và các quốc gia trên thế giới. Các đội được tổ chức cách ly theo quy định và những người âm tính với virus SARS-CoV-2 mới cho vào khu vực thi, trong quá trình thi nếu kiểm tra vận động viên nào dương tính sẽ đình chỉ thi.

-  Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Ngày hôm nay (1/9), 8 đội gồm: Venezuela; Bangladesh; Việt Nam 1 (Thăng Long); Belarus; Uzbekistan; Lào; Nga; Việt Nam 2 (Long Bình), tiếp tục thi nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" giai đoạn 2 (cặp xạ thủ).

Dòng sự kiện: Army Games 2021