Từ Cà Mau ra Quảng Trị giải quyết tai nạn, tử vong bất thường ở nhà nghỉ

Thanh Phong

(Dân trí) - Sau khi nhận tin báo về cái chết của người đàn ông quê ở Cà Mau, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã khám nghiệm tử thi, bước đầu loại trừ nghi vấn án mạng.

Ngày 8/3, lãnh đạo thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông N.T.D. (SN 1969, trú tại phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn.

Thông tin cho biết, ông D. đi từ Cà Mau ra thị trấn Hồ Xá để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó ít ngày. Trùng vào ngày nghỉ, ông này thuê phòng số 5, nhà nghỉ T.P. (tại đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) lưu trú vào sáng 5/3 để chờ.

Từ Cà Mau ra Quảng Trị giải quyết tai nạn, tử vong bất thường ở nhà nghỉ - 1

Khi chủ nhà nghỉ gọi cửa mới phát hiện khách lưu trú đã tử vong (Ảnh: T.T).

Đến trưa 6/3, chủ nhà nghỉ thấy ông D. đi mua cơm rồi về khóa trái cửa. Nhưng đến chiều 7/3, chủ nhà nghỉ gọi khách không được, nghi vấn có dấu hiệu bất thường, chủ nhà nghỉ quyết định mở cửa, vào phòng và phát hiện ông D. đã tử vong.

Đến sáng nay, 8/3, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, bước đầu loại trừ nguyên nhân ông D. chết do án mạng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.