Thanh Hóa:

Truy trách nhiệm người bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh Văn phòng

(Dân trí) - “Bổ nhiệm lái xe không bằng cấp lên Phó Chánh VP là không thể chấp nhận. Sẽ rà soát toàn bộ công chức từ chuyên viên, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm người ký quyết định”, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Trọng Tư khẳng định.

Liên quan đến tình trạng một số huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm lái xe không bằng cấp và đã quá tuổi lên chức Phó Chánh VP gây xôn xao dư luận, sáng ngày 25/3, ông Nguyễn Trọng Tư, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: “Sau khi thông tin báo đăng, chúng tôi đã yêu cầu các huyện nếu làm sai phải sửa ngay. Trong khi tại cấp xã cũng yêu cầu chuẩn bằng đại học thì việc một Phó Chánh VP cũng là một chức vụ lãnh đạo lại không có bằng cấp và đã quá tuổi lên làm Phó Chánh VP thì không thể chấp nhận được”.

Cũng theo ông Tư thì Ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định sẽ cho rà soát lại toàn bộ các chức danh không chỉ phó, trưởng phòng mà tất cả các chuyên viên các huyện, thị, thành phố để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
 
Ông Nguyễn Trọng Tư, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa
Ông Nguyễn Trọng Tư, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

“Mặc dù trước đó chúng tôi cũng có biết và có nghe về tình trạng này. Chúng tôi cũng có giao cho anh em kiểm tra nhưng không tường tận. Trước năm 2008, tỉnh cũng có một số công văn giao việc bổ nhiệm các chức danh trước phó phòng cấp huyện cho người đứng đầu huyện quyết định. Cũng chính vì thế mà chúng tôi cũng không quản lý hết được” – ông Tư nói.

Ông Tư cũng cho biết thêm, việc bổ nhiệm cán bộ lái xe lên làm Phó chánh văn phòng cũng có nhiều băn khoăn, bởi cứ ai vào làm việc trong cơ quan cũng biên chế, cũng gọi là công chức kể cả giúp việc cho văn phòng, đại đa số những người lái xe trước đây chỉ học hết lớp 7/10 hay lớp 10/10 và rất ít người có bằng cấp, bản thân những người này khi được bổ nhiệm vào các chức danh trên lại không chịu đi bồi dưỡng kiến thức mà lại giữ các chức danh như thế là không được.

Còn về trách nhiệm của những người ký quyết định bổ nhiệm không đúng quy trình của các huyện mà báo chí đã phản ánh, ông Nguyễn Trọng Tư khẳng định đối với Ban thường vụ cấp Huyện ủy và cá nhân người ký quyết định yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin tại tỉnh Thanh Hóa có hai huyện Nông Cống và Tĩnh Gia đều bổ nhiệm cán bộ lái xe không có bằng cấp và đã quá tuổi bổ nhiệm lần đầu lên giữ chức danh Phó Chánh văn phòng khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau đó, Huyện ủy Nông Cống đã hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hiệp do không đúng nguyên tắc.

Nguyễn Thùy