1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ Đài phát sóng Quán Tre - TPHCM:

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND quận 12

Cục cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã chính thức hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ tiêu cực Đài phát thanh - phát sóng Quán Tre (PTPSQT).

Theo đó, nhóm cựu cán bộ Đài PTPSQT là Hồ Trọng Hiếu (SN 1941, nguyên Giám đốc), Cao Xuân Thăng (SN 1946, nguyên Phó Giám đốc) và Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1948, nguyên Phó Giám đốc) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Nhóm cựu quan chức bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm trái…”, gồm: Lê Hoài Trung (SN 1957, nguyên Chủ tịch UBND quận 12, TPHCM); Trần Văn Lực (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 12); Hồ Văn Hiếu (SN 1960, nguyên Phó trưởng Phòng tài chính kế toán quận 12.

 

Và Nguyễn Ngọc Lịch (SN 1953, nguyên Phó Chủ nhiệm điều hành phân ban quản lý dự án đường Xuyên á). Riêng bị can Tuấn (SN 1957, quê Cao Bằng, cán bộ Đài PTPSQT) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Cơ quan điều tra kết luận, Đài PTPSQT được giao sử dụng trên 34,19 ha đất chuyên dụng ở quận 12 - TPHCM. Song khi còn đương nhiệm,  Hồ Trọng Hiếu đã cấu kết với Cao Xuân Thăng, Nguyễn Mạnh Sơn, tự ý chia đất (3.531,6 m2 ) cho 15 cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

 

Khi UBND TPHCM có quyết định thu hồi số đất này để phục vụ dự án đường Xuyên á, thì nhóm cựu quan chức nói trên đã tự ý duyệt giá đất đền bù cho các hộ dân làm thiệt hại cho nhà nước 7,2 tỷ đồng.

 

Theo T.H.V
Tiền Phong