TPHCM:

Truy tố giám đốc thuê giang hồ “đất cảng” sát hại cấp phó

(Dân trí) - Chỉ vì đứng ra tố cáo tiêu cực mà nguyên phó giám đốc một công ty đã bị “sếp” của mình thuê một nhóm giang hồ “đất cảng” sát hại ngay trên phố để bịt miệng.


Truy tố giám đốc thuê giang hồ “đất cảng” sát hại cấp phó - 1
Ngô Quang Trưởng bị bắt ngày 18/11/2009

Chiều 13/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Quang Trưởng (49 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải, trụ sở tại huyện Hóc Môn) và 7 bị can trong băng giang hồ “đất cảng” do Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, 44 tuổi) cầm đầu về các tội danh “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
 
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng quyết định truy nã đặc biệt đối với hai bị can chủ chốt là Nguyễn Thế Việt (42 tuổi) và Đỗ Quang Lợi (27 tuổi), đồng thời xác minh làm rõ lai lịch 2 tên Chương và Tấn để tiếp tục điều tra xử lý.
 
Theo kết luận điều tra, năm 2000, Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi, trú quận 10) có hùn vốn mở công ty Hoàng Hải. Ông Trưởng được bổ nhiệm vào chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, ông Sỹ là phó giám đốc.
 
Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, ông Sỹ phát hiện “sếp” của mình có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án Khu dân cư xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) nên nhiều lần khuyên can nhưng ông Trưởng vẫn không sửa sai, buộc ông Sỹ phải làm đơn tố cáo.
 
Truy tố giám đốc thuê giang hồ “đất cảng” sát hại cấp phó - 2
 Công ty Hoàng Hải nơi ông Sỹ từng hùn vốn trước đây.

Bị “sờ gáy” ông Trưởng nghĩ ra chiêu thủ tiêu nhân chứng duy nhất bằng cách thuê một nhóm giang hồ “đất cảng” do Vũ Văn Luân (tức Luân “con” cầm đầu). Để “xử” ông Sỹ, ông Trưởng phải chung chi cho Luân “con” một lô đất xây nhà ở khu dự án Hoàng Hải tại huyện Hóc Môn
 
Nhận “hợp đồng” Luân “con” liền triệu tập đàn em thân tín và giao nhiệm vụ thanh toán ông Sỹ cho đối tượng Nguyễn Thế Việt (42 tuổi, quê Hải Phòng) và 5 tên khác là Khoa “thầy giáo”, Huy, Huẩn, Tấn, Chương (riêng Tấn và Chương chưa rõ lai lịch) để làm việc này.
 
Sau nhiều lần theo dõi, giữa tháng 10/2009, nhóm giang hồ này bám theo ông Sỹ đang đi xe gắn máy đến trước nhà số 88 đường Hai Bà Trưng (quận 1) thì chúng sử dụng xe gắn máy áp sát xe ông Sỹ rồi dùng dao đâm ông liên tiếp dẫn đến tử vong.
 
 Trung Kiên