1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy tố chủ trang web đồi trụy “mốc xì”

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang web mocxi.

Truy tố chủ trang web đồi trụy “mốc xì” - 1

Từ trái qua phải: Lâm Dương Hiểu, Nguyễn Tăng Trường, Tống Anh Hoàng. (Ảnh: Thế Vinh/TTXVN)
 
Cơ quan cảnh sát cũng đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội danh “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” đối với 4 bị can chủ chốt gồm Nguyễn Tăng Trường (29 tuổi), Tống Anh Hoàng (57 tuổi), Lâm Dương Hiểu (29 tuổi) và Nguyễn Đỗ Công. Ngoài ra, còn có 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án đang được cơ quan điều tra tách ra thành vụ án riêng nhằm điều tra, xử lý sau.

Liên quan đến vụ án này, vừa qua Công an quận Bình Thạnh đã bắt Lưu Hữu Phúc là thành viên của mocxi. Biết trang web này có nhiều phim đồi trụy, Phúc đăng ký làm thành viên rồi tải phim từ trang web về máy tính cá nhân để in sang đĩa DVD, VCD với số lượng lớn, sau đó bán lại cho các đầu nậu băng đĩa lậu.

Vào tháng 7/2009, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh đã xử phạt Phúc 7 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.”

Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2006, Nguyễn Tăng Trường (trú quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập trang web đồi trụy này nhằm lôi kéo nhiều lượt người truy cập để thu lợi nhuận từ việc quảng cáo trên mạng internet.

Nằm trong “ban quản trị” của trang web có 12 người (đa số là sinh viên, tân cử nhân am hiểu về công nghệ thông tin), trong đó nổi cộm là Lâm Dương Hiểu, Tống Anh Hoàng, Nguyễn Đỗ Công.

Các chuyên mục đồi trụy trên mocxi như phim, ảnh, hình, truyện khiêu dâm... đã thu hút khoảng 100.000 lượt truy cập mỗi ngày. Số tên ảo đăng ký tham gia thành viên thường xuyên của trang web là 273.592 thành viên, chuyên gửi bài vở, hình ảnh khiêu dâm lên trang web.

Trong vụ án này, công an thu giữ tang vật gồm 17 đầu CPU, 8 ổ cứng, 3 máy vi tính xách tay, hơn 300 bộ phim sex, hơn 9.000 ảnh khiêu dâm, hơn 2.300 tập tin (chứa gần 60.000 trang, 2.000 hình ảnh có nội dung đồi trụy)...

Vụ án được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an khám phá vào tháng 11/2008.
 
Theo TTXVN/Vietnam+