1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Nguyên:

Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh quên mình cứu bạn

(Dân trí) - Sáng nay 26/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Thao, học sinh lớp 12A5 trường THCS Điềm Thuỵ (Phú Bình, Thái Nguyên), đã dũng cảm quên mình cứu bạn trong vụ đuối nước tại sông Cầu - Thái Nguyên.


Đại diện Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Thao.

Đại diện Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Thao.

Trước đó chiều 2/5, nhóm 10 em học sinh lớp 12A5 Trường THPT Điềm Thụy cùng nhau đến khu vực bến thác Đạo, sông Cầu (thuộc địa phận xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui chơi. Trong lúc chơi, 6 em trong nhóm bị ngã xuống sông.

Thấy các bạn bị nạn, 4 em học sinh nam trong đó có Nguyễn Văn Thao đã hô hoán người dân và vội vã lao xuống cứu bạn. Mọi người cứu được 3 học sinh lên bờ, còn 2 em Linh và Hương vẫn chới với giữa dòng nước. Lúc đó Thao cố gắng cứu Hương và Linh nhưng do không còn sức lực nên bị đuối sức và chìm dần cùng 2 bạn nữ.

Trước tinh thần dũng cảm quên mình cứu người của Nguyễn Văn Thao, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em; đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền 500.000 đồng từ nguồn quỹ đóng góp của các đoàn viên, thanh niên.

Trước đó, khi nhận được thông tin 3 học sinh bị ngã xuống sông Cầu tử vong, lãnh đạo huyện Phú Bình và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi động viên gia đình 3 em học sinh và hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng.

Ngày 6/5, ông Vũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến chia buồn, thăm hỏi động viên tới các gia đình có học sinh tử vong trong vụ đuối nước và thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục tặng Bằng khen cho em Nguyễn Văn Thao vì hành động dũng cảm quên mình cứu bạn. Đoàn đã gửi hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng.

Tuấn Hợp