1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy điệu 29 liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia

(Dân trí) - Sáng nay 7/5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào và Campuchia.

Truy điệu 29 liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Hà Ban (áo trắng) đưa các liệt sĩ vể nơi yên nghỉ.
 
Tham dự Lễ truy điệu có đại diện Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nam Lào; tỉnh Ratanakiri (Campuchia); đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Sư đoàn 10; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố và đông đảo người dân huyện Ngọc Hồi.

 

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum về đón, nhận và tổ chức Lễ tiễn, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia cho biết: Trong 6 tháng mùa khô 2009 - 2010 (từ tháng 11/2009 đến 5/2010), nhờ sự phối hợp tốt của các địa phương nước bạn Lào và Campuchia, Đội K53 Tỉnh Đội Kon Tum đã phát hiện và tổ chức qui tập được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 18 hài cốt tại Lào và 11 hài cốt tại Campuchia. Trong 29 hài cốt được qui tập lần này duy nhất có 1 hài cốt có bia bằng nhôm, ghi tên liệt sĩ: Nguyễn Xuân Toàn, quê Khu 5, thị xã Yên Bái, được tìm thấy trên đất nước Campuchia.
 
Truy điệu 29 liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia - 2
Tưởng niệm lần cuối đưa các anh về yên nghỉ nơi đất Mẹ

 

Đội trưởng Đội K53, anh Nguyễn Xuân Lý, cho biết thêm, mùa khô năm 2008 - 2009 đã phát hiện và qui tập được 60 hài cốt liệt sĩ. Đội K53 chính thức hoạt động từ mùa khô năm 2001 - 2002, có năm số lượng tìm thấy lên hàng trăm hài cốt, càng về sau số lượng ít dần và công tác qui tập rất khó khăn.

 

Đại Hoà