Phú Thọ:

Truy bắt kẻ “điên loạn” dùng dao đâm chết 4 người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Công Dụng - kẻ đã ngang nhiên đốt nhà hàng xóm và dùng dao sát hại dã man một cặp vợ chồng cùng hai mẹ con ở khu 10, xã Bình Bộ (Phù Ninh, Phú Thọ).

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các nạn nhân xấu số bị Nguyễn Công Dụng, 46 tuổi, ở khu 10, xã Bình Bộ dùng dao sát hại, gồm vợ chồng anh Nguyễn Công Chính (45 tuổi); chị Hán Thị Chi (42 tuổi) và hai mẹ con chị Cao Thị Thơm (36 tuổi); Ngô Văn Thịnh (15 tuổi).

 

Sự việc được xác định ban đầu như sau: Do mâu thuẫn cá nhân với anh Chính cùng khu, vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/6, Nguyễn Công Dụng tìm đến nhà vợ chồng anh Chính để “thanh toán”. Tên Dụng cầm dao cắt cổ làm anh Chính chết tại chỗ sau khi truy đuổi anh Chính đến bờ đê. Tiếp đến, Dụng dùng dao đâm chị Chi.
 

Chưa dừng lại ở đó, tên Dụng đã tìm đến gia đình chị Thơm, nhà cùng khu ở ngoài đê ven sông Lô, thấy chị Thơm đứng trước nhà, tên này đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào gần cổ chị Thơm, làm chị gục chết ngay tại chỗ. Thấy mẹ bị đâm, cháu Thịnh con trai chạy đến can ngăn thì bị tên Dụng đâm một nhát vào bụng làm cháu Thịnh cũng bị thiệt mạng sau đó.

 

Ngay sau khi gây án, tên Dụng đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng chiếc xe máy của một gia đình trong xã.

 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây án, đồng thời triển khai ngay kế hoạch khẩn trương truy bắt đối tượng giết người bỏ trốn để nhanh chóng đưa ra trừng trị trước pháp luật.
 
 
Quốc Đô