1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

"Trường hợp phải xả lũ, an toàn tính mạng nhân dân là quan trọng nhất"

Thái Bá

(Dân trí) - Chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh không chủ quan, trường hợp xấu phải xả lũ cần đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân.

Chiều 12/9, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đến tỉnh Ninh Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại địa phương.

Tại tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn), ông Hưng nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn những ngày qua.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương kiểm tra phòng, chống lũ tại Ninh Bình (Video: Thái Bá).

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết trong bão số 3, tỉnh không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa do hoàn lưu bão khiến nước lũ trên các sông ở Ninh Bình dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu dân cư và bãi ven sông tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn, TP Ninh Bình, Yên Khánh...

Cập nhập tình hình lũ tại Ninh Bình, ông Ngọc cho hay ngày 12/9 nước lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy tiếp tục dâng cao. Tỉnh đang triển khai phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng di dân, xả lũ khi nước lũ trên sông Hoàng Long đạt đỉnh ở mức 5,3m.

Trường hợp phải xả lũ, an toàn tính mạng nhân dân là quan trọng nhất - 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng về Ninh Bình kiểm tra công tác phòng chống lụt bão (Ảnh: Thái Bá).

Đối với các khu dân cư đang bị ngập lụt, theo ông Ngọc, người dân sống bên sông lâu đời, vì thế đã sống quen với lũ. Trước khi lũ dâng cao, bị cô lập, người dân đã di dời tài sản lên cao, vì thế không bị thiệt hại. Nước ngập sâu, đời sống người dân bị đảo lộn.

Sau khi nghe báo cáo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Ninh Bình tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết. Đặc biệt không chủ quan, lơ là khi nước lũ dâng cao. Tỉnh cần sẵn sàng các phương án di dời dân vùng phân lũ, xả lũ khi cần thiết để tiến hành xả lũ tràn Lạc Khoái.

Trường hợp phải xả lũ, an toàn tính mạng nhân dân là quan trọng nhất - 2

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (bên phải) báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về tình hình mưa lũ trên địa bàn (Ảnh: Thái Bá).

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trường hợp xấu nhất phải xả lũ, phải đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân; tính mạng của người dân là trên hết.

Tại vùng "rốn lũ" của tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn), nơi đang ngập sâu nhất, thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân. Ông yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của người dân trong những ngày ngập lụt, sau khi nước lũ rút khẩn trương giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

13h ngày 12/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình ban hành lệnh di dân. Lệnh di dân yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo tới nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt +4,9m.

UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan có liên quan di dời dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Đảm bảo đưa được toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đến nơi an toàn trước 18h ngày 12/9 và trước khi vận hành tràn Lạc Khoái.

Trường hợp phải xả lũ, an toàn tính mạng nhân dân là quan trọng nhất - 3

Người dân huyện Gia Viễn đứng trên đê để canh nước lũ dâng, chuẩn bị các phương án phòng chống (Ảnh: Thái Bá).