1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trưởng Công an huyện Bình Chánh xin lỗi chủ quán cà phê Xin Chào

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, người vừa bị Công an TPHCM tạm đình chỉ công tác do có sai phạm trong vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào - khẳng định, ông không có động cơ cá nhân trong vụ xử lý hình sự ông Tấn mà chỉ do nóng vội, máy móc.

Sáng 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Quý cho biết, do nhận thức sai về các quy định pháp luật và có phần chồng chéo dẫn đến xử lý oan sai cho ông Tấn, chứ ông không có tiêu cực, động cơ cá nhân nào trong vụ việc này.

Đại tá Nguyễn Văn Quý
Đại tá Nguyễn Văn Quý

Đại tá Quý cho biết sẽ chịu trách nhiệm và chấp hành mọi hình thức kỷ luật của cấp trên.

Ông Quý cũng cho biết, từ khi các cơ quan cấp trên vào cuộc, đánh giá, phân tích lại hồ sơ vụ án thì ông mới dần nhận ra những sai sót của mình.

“Tôi đã thực sự nóng vội, máy móc, cứng nhắc trong cách hiểu, áp dụng pháp luật để gây ra sai sót này. Đến thời điểm này, tôi nhận thấy mình đã góp phần làm cho ông Tấn bị khởi tố, truy tố oan. Thông qua báo, tôi gửi lời xin lỗi tới ông Tấn về những gì đã gây ra. Mong ông Tấn thông cảm và tha thứ cho tôi”, Đại tá Quý nói.

Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của Trưởng Công an huyện Bình Chánh
Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của Trưởng Công an huyện Bình Chánh

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của ông Quý và không muốn ai bị đi tù trong vụ việc này vì ai cũng có người thân, gia đình.

Đình Thảo

Trưởng Công an huyện Bình Chánh xin lỗi chủ quán cà phê Xin Chào - 3