Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), chiều 24/8, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để dâng hương, viếng mộ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, ghi ơn vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã gặp mặt và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn, căn dặn đơn vị phối hợp tích cực với địa phương và gia đình Đại tướng, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo chu đáo cho Khu mộ Đại tướng.

Cũng trong ngày 24/8, đoàn công tác Trung ương do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà, ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà, ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Hang Lèn Hà là di tích lịch sử cấp Quốc gia, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Trạm cơ vụ A69, Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên tuyến lửa Quảng Bình. Tại đây, ngày 2/7/1972, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm cơ vụ A69 đã hy sinh anh dũng.

Đoàn đã dâng hương và thành kính tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ mạch máu thông tin liên lạc thông suốt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà và tặng quà cho cán bộ, nhân viên phụ trách di tích.