Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm mẹ Việt Nam anh hùng tại Bình Dương

Phạm Diện

(Dân trí) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã về Bình Dương thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (100 tuổi).

Sáng 10/5, đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi - Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm mẹ Việt Nam anh hùng tại Bình Dương - 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (Ảnh: Báo Bình Dương).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà và chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực sống vui, sống khỏe và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Sáng cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng ở khu phố Tân Phước (phường Tân Bình, TP Dĩ An).

Sau đó, ông đến thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang tại phường Phú Thọ và thăm Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nơi đây ghi dấu một thời hoạt động cách mạng của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Chiều 10/5 và ngày 11/5, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục làm việc với tỉnh Bình Dương, thực hiện công tác trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).