1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Trung úy công an vượt hàng chục km hiến máu cứu người đang nguy kịch

(Dân trí) - Tiếp nhận thông tin có bệnh nhân vỡ tĩnh mạch thực quản, chảy máu trong, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, một Trung úy công an công tác tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tức tốc nhảy xe về xuôi hiến máu cứu nạn nhân.

Người chiến sĩ công an có hành động đẹp, nhân văn nói trên là Trung úy Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hình ảnh Trung úy Nguyễn Tiến Dũng hiến máu cứu người tại BVĐK Hà Tĩnh.
Hình ảnh Trung úy Nguyễn Tiến Dũng hiến máu cứu người tại BVĐK Hà Tĩnh.

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, chiều ngày 27/2/2018, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng vỡ tĩnh mạch thực quản, chảy máu trong, tính mạng bị đe dọa do mất máu cấp. Việc bù máu cứu sống bệnh nhân rất cấp thiết, nhưng thời điểm này kho dự trữ máu của bệnh viện lại hết nhóm máu AB của bệnh nhân, ngân hàng máu sống cũng ít người có nhóm máu này.

Tiếp nhận thông tin từ Đoàn thanh niên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê đã phát động Đoàn viên, thanh niên tình nguyện của đơn vị hiến máu cứu giúp bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Dù đang bận công việc, nhưng Trung úy Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê, người có cùng nhóm máu AB, đã xin phép đơn vị, tức tốc nhảy xe vượt hàng chục km về xuôi tình nguyện hiến máu cứu người.

Phía BVĐK Hà Tĩnh cho biết, sau khi vượt hàng chục km xó mặt tại bệnh viện, Trung úy Dũng đã hiến một đơn vị máu, kịp thời giúp bệnh viện cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Đến nay bệnh nhân nói trên đã tỉnh lại.

Hành động đẹp của Trung úy Dũng thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an huyện Hương Khê nói riêng và công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.

Văn Dũng