1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Trung úy công an kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Nhận được tin báo có bệnh nhân đang nguy kịch vì bị mất máu, một Trung úy công an ở Hà Tĩnh đã ngay lập tức có mặt để hiến máu. Nhờ hành động kịp thời ấy mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trung úy Nguyễn Chí Huấn đang hiến máu để cứu người. Ảnh: Ngọc Lân
Trung úy Nguyễn Chí Huấn đang hiến máu để cứu người. Ảnh: Ngọc Lân

Trước đó vào 13/12/2018, bệnh nhân Phan Văn Thành (68 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cấp cứu trong tình trạng xuất huyết dạ dày, dẫn đến thiếu máu trầm trọng và rơi vào tình trạng nguy kịch. Trước tình hình đó, các bác sĩ chỉ định cần phải truyền máu gấp.

Tuy nhiên, lượng máu dự trữ thuộc nhóm máu O của bệnh viện đã cạn kiệt, người nhà bệnh nhân cũng như các nhân viên y tế không có nhóm máu trùng với nhóm máu của bệnh nhân.

Nhận được tin, Trung úy Nguyễn Chí Huấn, phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời có mặt, hiến 1 đơn vị máu.

Nhờ hành động kịp thời ấy mà bệnh nhân Thành đã qua được cơn nguy kịch.

Hành động kịp thời hiến máu cứu người của Trung úy Nguyễn Chí Huấn một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Trung úy Nguyễn Chí Huấn cũng vừa tham gia hiến máu tại chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Sinh