1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Trung tá Biên phòng tử nạn trong đêm mưa lũ

Đặng Tài

(Dân trí) - Do mưa to gió lớn, đường trơn, một Trung tá Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã bị ngã xe, chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Chiều 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã xác nhận vụ việc trên. Người gặp nạn là Trung tá Hồ Ngói (SN 1969), người đồng bào Khùa, trú tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Trung tá Ngói hiện là quân nhân thuộc Đồn Biên phòng Ra Mai.

Trung tá Biên phòng tử nạn trong đêm mưa lũ - 1

Tại địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa hiện đang có mưa lớn, nước dâng cao.

Trước đó vào ngày 6/7, Trung tá Ngói cùng đồng đội đang cắm chốt tại lán trại trên địa bàn xã Trọng Hóa. Thời điểm này, trời mưa to gió lớn. Trong lúc di chuyển bằng xe máy trong đêm, Trung tá Ngói không may bị ngã xe, chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Đồn Biên phòng Ra Mai và chính quyền xã Trọng Hóa đã tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương cho Trung tá Hồ Ngói.

Được biết, Trung tá Hồ Ngói là một cán bộ biên phòng luôn gần gũi, tích cực vận động, giúp đỡ bà con dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên được nhân dân quý mến.