Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan, tình hình vẫn căng thẳng

(Dân trí) - “Việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan chỗ này hay chỗ kia cũng đều vẫn nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, vẫn gây khó khăn, căng thẳng cho ta. Tuy vậy, Việt Nam vẫn rất nhất quán trong đường lối đấu tránh với Trung Quốc”.

Ngày 28/5, bên lề buổi họp Quốc hội, ông Trần Đình Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã trao đổi với báo chí về việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 sang vị trí mới nhưng vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ông Trần Đình Nhã trao đổi với báo chí
Ông Trần Đình Nhã trao đổi với báo chí

Ông bình luận gì trước việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 hàng chục hải lý về phía đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phải chăng đây là một bước đi tiếp theo trong chiến lược của họ?

Có nhiều khả năng xảy ra, nhưng mọi hành động đều đã được Trung Quốc tính toán cụ thể. Còn việc họ dịch chuyển giàn khoan chỗ này hay chỗ kia cũng đều vẫn nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, vẫn gây khó khăn, căng thẳng cho ta. Tuy vậy, Việt Nam vẫn rất nhất quán trong đường lối đấu tránh với Trung Quốc.

Trước động thái Trung Quốc di chuyển giàn khoan ra vị trí khác, vậy thời gian tới chúng ta có phải thay đổi “đấu pháp” để đáp lại hành động ngang ngược của họ?

Không có gì thay đổi cả, ta vẫn yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam. Còn có rất nhiều phương án đã được lên kế hoạch rồi, nhưng vẫn tùy vào thái độ và sự hành xử của Trung Quốc.

Tình hình ngoài biển cho thấy, Trung Quốc vẫn có những hành động trái với đạo lý, luật pháp quốc tế, vậy chúng ta cần đưa ra đối sách tương ứng với thái độ đó hay không?

Mình vẫn theo đúng luật pháp Quốc tế và Luật Biển, có những cấp độ xử lý, dần dần tùy từng trường hợp. Nếu Trung Quốc vẫn khăng khăng giữ lập trường thì phải đưa ra tòa án Quốc tế để phân xử.

Mới đây, Trung Quốc đã có hành động thô bao - đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Cá nhân ông nhìn nhận hành động đó thế nào và làm cách nào để ngư dân yên tâm bám biển trong thời gian tới?

Đúng là từ trước tới nay, việc hỗ trợ ngư dân của ta có, nhưng chưa đủ tầm. Sắp tới đây, chúng ta sẽ có đề án để hỗ trợ mạnh hơn, nhiều hơn cho ngư dân, từ việc củng cố lại tàu thuyền cho tới những vấn đề khác…

Còn hành vi ngang nhiên đâm chìm tàu cá của Việt Nam rõ ràng, đó là hành vi mà có người cho rằng là khủng bố chứ hành xử văn minh không ai làm như thế cả.

Còn việc Trung Quốc đưa tàu chiến vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 trong thời gian qua thì sao?

Đó là hành vi uy hiếp đối với lực lượng chấp pháp của Việt Nam, phô trương sức mạnh quân sự của họ.

Theo luật pháp quốc tế, tàu thuyền quân sự cũng có thể đi qua vùng lãnh hải của nước khác. Tuy nhiên, trong trường hợp Trung Quốc là sự phô trường sức mạnh và đe dọa tàu bè của Việt Nam. Theo luật pháp quốc tế vũ khí của anh trên tàu phải được che hết, nhưng Trung Quốc không những không che mà còn chĩa súng về phía ngư dân Việt Nam. Đó là sự vi phạm trắng trợn Luật Biển.

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong