1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng quà đồng bào dân tộc

P.V

(Dân trí) - Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng...

Ngay sau những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó, thắm tình quân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong chuyến hành quân dã ngoại nói trên có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng...

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng quà đồng bào dân tộc - 1

Hàng trăm suất quà đã được các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trao tặng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng... trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Sơn Tùng).

Nói chuyện với đồng bào dân tộc, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu chia sẻ, từ nhiều năm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa nơi đơn vị đóng quân trên các địa bàn.

"Thăm hỏi, tặng quà bà con dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta", Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nói và cho biết, đây cũng là đợt hoạt động chính trị sâu rộng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của lực lượng Cảnh sát cơ động. Những món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, gắn chặt tình quân dân.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng quà đồng bào dân tộc - 2

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu thăm hỏi người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Sơn Tùng).

Thượng tá Diêm Công Toàn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên - cho biết, để thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động tình nghĩa nói trên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động tới mọi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào.

Suốt quá trình làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên luôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ về mọi mặt. Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phối hợp với đồng bào làm sạch, khơi thông cống rãnh 4,5 km đường liên thôn với gần 1.000 ngày công lao động.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng quà đồng bào dân tộc - 3

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao tặng những suất quà cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Sơn Tùng).

Mặc dù thực hiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ đan xen trong điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã thể hiện tinh thần hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm cao; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng và niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.