Trực thăng, thủy phi cơ tiếp tục tìm kiếm 8 ngư dân mất tích

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, sáng nay (21/7), 2 máy bay của Bộ Quốc phòng tiếp tục tìm kiếm những ngư dân Bình Thuận mất tích trên biển.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - cho hay, hiện thời tiết tương đối tốt, không cản trở nhiều tới công việc tìm kiếm của các lực lượng.

Trực thăng, thủy phi cơ tiếp tục tìm kiếm 8 ngư dân mất tích - 1

Các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm ngư dân ngoài hiện trường (Ảnh: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cung cấp).

Tính đến thời điểm này, trong số 15 thuyền viên của tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh.97478 TS mất tích, 4 ngư dân trên tàu cá này hiện đã được tìm thấy, 3 người khác được xác định là đã thiệt mạng.

Đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 ngư dân còn mất tích trên biển. Thông tin từ những người được tìm thấy cho hay vẫn còn khả năng sống sót của 8 người này.

Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng đã điều động 2 thủy phi cơ, 4 tàu mặt nước rà soát tại vùng biển tàu cá gặp nạn và vùng biển dự báo hướng trôi dạt trong ngày 20/7 và tiếp tục tìm kiếm trong ngày 21/7.

Với 4 ngư dân đã được tìm thấy, thông tin từ tàu Cảnh sát biển 7011 thông báo về cho biết, hiện tàu cảnh sát biển đang di chuyển cùng với tàu cá Bình Định, là tàu đang chở theo 4 ngư dân còn sống. Cả 2 tàu dự kiến sẽ về đến cảng của Hải đội 32 Cảnh sát biển tại Vân Phong, Khánh Hòa vào khoảng 16h-17h ngày 21/7.

Trong quá trình di chuyển về bờ, 2 bác sĩ của tàu Cảnh sát biển được chuyển sang tàu cá để chăm sóc y tế cho 4 ngư dân. Khi về đến bờ, các ngư dân sẽ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để điều trị.

Ngày 12/7, Chi cục thủy sản Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng (47 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) về việc tàu cá BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng cùng các thuyền viên bị mất liên lạc.

Bà Phượng cho biết, sáng 9/7, ông Toàn có điện thoại thông báo ngày 10/7 tàu cá sẽ quay về cảng Phan Thiết.

Đến sáng 12/7, không thấy tàu cá vào bến, bà Phượng gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được.

Từ 8h-10h30 ngày 12/7, điện thoại ông Toàn có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Theo lịch trình, tàu cá này xuất cảng Phan Thiết vào ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h7 ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.