1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Trưa nay 3 hồ thủy điện, thủy lợi tại Huế xả nước điều tiết lũ

(Dân trí) - Ba hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế trưa nay (2/11) sẽ xả nước để điều tiết lũ.

3 hồ lần lượt xả nước điều tiết lũ

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 3 hồ trên sẽ được lần lượt xả nước điều tiết lũ vào trưa nay 2/11. Cụ thể, hồ thủy điện Hương Điền mở cửa điều tiết vào 12h trưa. Sau đó sẽ là hồ thủy điện Bình Điền bắt đầu mở cửa điều tiết vào 12h30’; hồ Tả Trạch bắt đầu mở cửa xả đáy vào 13h chiều cùng ngày.

Hiện hồ thủy điện Hương Điền có mực nước hồ 53,76, cao hơn mực nước lũ 0,26; hồ sẽ điều tiết về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ với lượng nước 350-500 m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền có mực nước hồ 75,16 m, cao hơn mực nước đón lũ 0,66 m; hồ sẽ điều tiết về hạ du khoảng từ 100-120 m3/s. Hồ Tả Trạch có mực nước hồ 35,2 m, cao hơn mực nước đón lũ 6,7 m sẽ được điều tiết từ khoảng 400-580 m3/s.

“Ba hồ trên khi điều tiết sẽ làm tăng mực nước sông Hương và sông Bồ nhưng sẽ khống chế dưới báo động II. Đập Đá dự kiến nước sẽ ngập và một số vùng trũng ở quê sẽ có nước tràn bờ nhưng không đáng kể. Hiện tại do ở Huế mưa vừa phải nên không quá căng thẳng lắm” – ông Hùng cho biết.

Mực nước sông Hương đang còn cách bờ gần 0,5m vào trưa nay (2/11). Ba hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả nước sẽ làm nước sông Hương dâng cao, tuy nhiên sẽ ở mức dưới báo động II và có ngập một số vùng trũng
Mực nước sông Hương đang còn cách bờ gần 0,5m vào trưa nay (2/11). Ba hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả nước sẽ làm nước sông Hương dâng cao, tuy nhiên sẽ ở mức dưới báo động II và có ngập một số vùng trũng

Ông Phan Thanh Hùng cho biết tại nhà máy thủy điện A Roàng, huyện A Lưới do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương và đất đá tràn vào nhà máy phát điện làm gián đoạn quá trình vận hành nhà máy. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 70 chiến sĩ, vật tư bao tải đất, cuốc xẻng để xử lý sạt lở. Nhà máy thủy điện này hiện đang tạm dừng hoạt động.

Một số vùng đã ngập cục bộ

Tại Huế, một số vùng đã bị ngập cục bộ do lượng mưa lớn trong 2 ngày qua. Vào sáng nay, ở xã Hương Vinh (Thị xã Hương Trà), xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) đã có nước ngập nhẹ.

Một số tuyến đường liên thôn xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà đã ngập nước, người dân đi lại bằng ghe
Một số tuyến đường liên thôn xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà đã ngập nước, người dân đi lại bằng ghe

Tại huyện miền núi Nam Đông, do dự án đường La Sơn – Nam Đông giai đoạn 2 và đường Hồ Chí Minh đang tiến hành đã làm cho một số đường chính và nhà dân ở trung tâm thị trấn Khe Tre bị ngập từ 0,3 – 0,5m vào ngày 1/11. Đến sáng nay (2/11) nước đã rút.

Liên lạc qua điện thoại với PV, bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, hiện có một số nhà ở thị trấn Khe Tre và xã Hương Phú bị ngập nước cục bộ do liên quan đổ bãi thải vào vườn gây ứ đọng nước. Một số diện tích cam, chanh, chuối trong vườn dân bị ngập nước.

Trung tâm Thị trấn Khe Tre bị ngập nước vào chiều 1/11 (ảnh: Tiến Dũng)
Trung tâm Thị trấn Khe Tre bị ngập nước vào chiều 1/11 (ảnh: Tiến Dũng)

Đặc biệt có 1 cầu tạm đoạn xã Hương Phú gần Thác Mơ trên Tỉnh lộ 14B bị nước ngập cuốn trôi vào trưa qua (1/11). Huyện Nam Đông đã hướng dẫn người dân đi vòng qua đoạn này bởi một đường khác để tránh chia cắt, hiện đã việc giao thông đã tạm ổn.

Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết nước đã làm ngập một số tuyến đường ở Quốc lộ 49B qua xã Phong Hòa, Phong Bình; ở thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền; đoạn Tỉnh lộ 6 qua xã Phong Thu với mực nước từ 0,3-0,5m. Tuy nhiên nước chưa tràn vào nhà dân. Nước đang lên và huyện đang theo dõi.

Ở địa bàn xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), khu vực trường Tiểu học Lộc Trì 1 đã bị 0,2-0,5m, nhà trường đã cho nghỉ học toàn bộ đảm bảo an toàn cho hàng trăm học sinh. Một đoạn quốc lộ 1A đi qua xã này cũng bị ngập do sự bất cập của việc san lấp mặt bằng xây các công trình tại đây kèm hệ thống cống thoát nước quá nhỏ.

Nước ngập đường vào Trường TH số 1 Lộc Trì (ảnh: Nhân Tuyển)
Nước ngập đường vào Trường TH số 1 Lộc Trì (ảnh: Nhân Tuyển)
Nước ngập qua QL 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (ảnh: Nhân Tuyển)
Nước ngập qua QL 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (ảnh: Nhân Tuyển)

Đang theo dõi ứng cứu 3 thuyền viên trên tàu hàng trôi dạt

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết qua nhận thông tin của Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN về việc 1 tàu hàng ở Đà Nẵng bị hỏng máy trôi dạt, Ban đã điện khẩn đến bộ đội biên phòng.

Theo đó, tàu hàng này hành trình từ Nam Định về Đà Nẵng thì bị chết máy, trôi dạt ở vùng biển Cửa Việt - Quảng Trị hiện đang trôi về phía Huế hướng 270 độ, trên tàu có 3 người, thuyền trưởng đề nghị trợ giúp khẩn cấp. Do trong sáng nay sóng quá lớn nên tàu của bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế chưa thể ra cửa biển được, vẫn đang theo dõi tình hình và sẽ ứng cứu ngay khi biển đỡ động. Hiện các thuyền viên trên tàu vẫn sức khỏe tốt, lương thực nước uống đầy đủ.

Nước ngập nhà dân ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (ảnh: Nhân Tuyển)
Nước ngập nhà dân ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (ảnh: Nhân Tuyển)

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Pê Ke, thôn 1, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới đang bị sạt lở gần 1.200m3 đất; đoạn qua xã A Roàng huyện A Lưới với khối lượng 2.200m3 đất. Ngành giao thông đang điều động phương tiện xử lý, dự kiến thông xe bước một trong chiều nay 2/11.

Đường Quốc lộ 49B bị sạt lở taluy dương tại 3 điểm với khối lượng 200m3. Công ty CP Quản lý đường bộ Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, hiện tuyến này đang thông xe.

Ở Cầu Chai đoạn qua xã Đông Sơn, huyện A Lưới bị đứt dây néo nên gây ảnh hưởng giao thông liên xã.

Đại Dương