Nghệ An:

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Trụ sở UBND xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An còn khá mới, vững chắc… bất ngờ được đập phá, đầu tư 6 tỷ đồng để cải tạo gây xôn xao dư luận.

Cải tạo trụ sở khi công năng sử dụng còn tốt

Những ngày qua, người dân xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An, hết sức bất ngờ khi trụ sở UBND xã này đang khang trang bỗng bị đập phá nhiều phần để cải tạo, quay mặt tiền theo hướng ngược lại.

"Trụ sở UBND xã đang đẹp, sử dụng tốt và chưa thấy có dấu hiệu xuống cấp, nhưng không hiểu sao lại cải tạo, quay hướng. Như vậy rất lãng phí tiền của nhà nước", anh T.T., người dân xã Hưng Hòa nói.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 1

Trụ sở UBND xã Hưng Hòa được xây dựng vào đưa vào sử dụng năm 2010.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trụ sở UBND xã Hưng Hòa đã được đập phá nhiều hạng mục như: Cửa các phòng, mặt sau của tòa nhà… để chuyển đổi hướng chính từ Đông Nam sang Tây Bắc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Xuân Thám, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Hòa thừa nhận, việc cải tạo lại trụ sở UBND xã chưa đúng theo thời gian sử dụng…

"Phương án đầu tiên chúng tôi định xin thành phố Vinh là xây dựng mới. Tuy nhiên, trụ sở này cũng mới sử dụng được 13 năm, như vậy về mặt khấu hao chưa đúng theo quy định", ông Thám nói.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 2

Mặt tiền trụ sở UBND xã Hưng Hòa, thành phố Vinh vẫn còn đẹp nhưng đã được đầu tư sửa chữa.

Cũng theo ông Thám, việc cải tạo chuyển mặt tiền từ hướng Đông Nam sang hướng Tây Bắc là do thời gian qua, nền đường cao hơn so với khuôn viên trụ sở.

"Hiện đường đi trước cổng cao gần bằng tầng 1 của trụ sở UBND xã. Do đó, khi trời mưa, nước sẽ ngập và làm ảnh hưởng đến nơi làm việc. Với hiện trạng tuyến đường hoàn thành hiện nay đã làm mất khả năng đấu nối với đường vào trụ sở UBND xã qua cổng cũ.

Nếu tiếp tục sử dụng cổng vào này sẽ tạo độ dốc rất lớn, dễ gây ra tai nạn, nảy sinh nhiều bất cập, khiến cán bộ, công chức và người dân gặp khó khăn khi ra vào cơ quan làm việc", ông Thám cho biết thêm.

Xã ra văn bản trần tình 

Ngày 21/3, ông Trần Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa đã ban hành văn bản gửi cơ quan chức năng trần tình về trụ sở xã bị đập phá để cải tạo.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 3

Trụ sở bị đập phá để quay mặt tiền.

Theo báo cáo, trụ sở UBND xã Hưng Hòa được đầu tư xây dựng năm 2008, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010. Công năng sử dụng công trình phù hợp và đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị, cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức làm việc từ đó đến nay.

Trụ sở UBND xã nằm cách đê Tả Lam khoảng 100m, nhà làm việc chính đối diện với đê Tả Lam, lối vào trụ sở theo hướng tuyến đường từ đê xuống khu vực dân cư và cánh đồng. Cốt cao độ nền của khuôn viên trụ sở khi xây dựng tương thích và phù hợp với cốt cao độ nền của đường kết nối với cổng trụ sở UBND xã.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 4

UBND xã Hưng Hòa cho rằng, do nền đường cao hơn cốt trụ sở nên việc ra vào khó khăn...

Năm 2019, UBND xã đã tiến hành xây dựng tuyến đường Quế Hoa. Do tuyến đường nối từ mặt đê Tả Lam (có cao độ 5,15m) đến khu dân cư xóm Phong Quang (có cao độ 3,8), đoạn qua cổng UBND xã (có cao độ 3,2m) nên thiết kế của tuyến đường sau khi hoàn thành có sự chênh lệch cao độ giữa nền đường và sân nền hiện trạng trụ sở UBND xã 0,6m-1,6m; chỉ giới đường theo quy hoạch trùng với hàng rào trụ sở, không có hành lang an toàn giao thông.

Mặt khác, khi hoàn thành tuyến đường thì trụ sở trở thành vùng sâu trũng. Hiện để giải quyết việc giao dịch, đi lại cho nhân dân và cán bộ công chức cơ quan, UBND xã đang mở tạm một lối vào trụ sở nằm ở phía Tây Bắc khuôn viên, sau lưng tòa nhà làm việc chính. Tại vị trí lối vào mở tạm này, chênh lệch cao độ giữa đường và sân nền là khoảng 0,6m.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 5

Tuyến đường nối từ mặt đê Tả Lam (có cao độ 5,15m) đến khu dân cư xóm Phong Quang (có cao độ 3,8) đoạn qua cổng UBND xã (có cao độ 3,2m).

Từ khi triển khai xây dựng đường Quế Hoa, tại các cuộc hội nghị, đã có nhiều kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khuôn viên trụ sở, nghiên cứu thay đổi vị trí cổng ra vào, cải tạo và nâng cấp các hạng mục công trình, hệ thống tiêu thoát nước, nâng cao độ sân nền... để khắc phục và phù hợp với hiện trạng tuyến đường Quế Hoa sau khi hoàn thành.

Năm 2021, UBND xã đã mời các phòng chuyên môn của UBND thành phố khảo sát, kiểm tra hiện trạng, đưa ra giải pháp.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 6

Mặt sau của trụ sở UBND xã Hưng Hòa được đập để cải tạo thành mặt trước.

Đồng thời thống nhất phương án quay hướng tòa nhà làm việc chính theo hướng Đông Bắc để có lối ra cho hợp lý.

Ngày 22/11/2021, UBND thành phố Vinh đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa".

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 7

Ngổn ngang công trình cải tạo trụ sở UBND xã.

Ngày 14/12/2022, UBND thành phố Vinh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó phê duyệt phương án cải tạo mặt trước tòa nhà, giữ nguyên công năng các phòng làm việc cũ. Quy mô dự án và dự toán các hạng mục xây dựng có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng.

Trụ sở xã bất ngờ được đầu tư 6 tỷ đồng để xoay hướng mặt tiền - 8

Cửa nhôm kính được tháo dỡ thay thế bằng loại khác.

Ngày 30/12/2022, UBND xã đã thông báo cho các tổ chức, toàn thể nhân dân biết để tiến hành giám sát cộng đồng theo quy định.

"Việc đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa" là cần thiết và phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động đến làm việc, giao dịch tại trụ sở xã đảm bảo an toàn, đồng thời giải quyết các bất cập về cao độ, đảm bảo an toàn giao thông, tiêu thoát nước, đồng bộ về cơ sở hạ tầng", thông báo của UBND xã Hưng Hòa nêu rõ.