1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Trụ sở các cơ quan mới ở Bạc Liêu thay đổi như thế nào sau sắp xếp?

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau khi hợp nhất, sắp xếp các sở, ngành ở Bạc Liêu, tỉnh này có 4 đơn vị cơ bản giữ nguyên và 5 đơn vị thay đổi trụ sở làm việc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi hợp nhất, sắp xếp các sở, ban, ngành cấp tỉnh của Bạc Liêu, đến nay có 3 cơ quan giữ nguyên trụ sở đang sử dụng gồm: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường được sử dụng 2 trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (làm trụ sở chính sở mới) và Sở Tài nguyên và Môi trường (làm trụ sở các đơn vị trực thuộc sở mới).

Trụ sở các cơ quan mới ở Bạc Liêu thay đổi như thế nào sau sắp xếp? - 1

Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) được sử dụng để các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (mới) làm việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Có 5 cơ quan phải thay đổi trụ sở làm việc.

Cụ thể, trước đây Sở Công Thương nằm giữa Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Sau khi sắp xếp, Sở Xây dựng (cũ) đổi vị trí với Sở Công Thương để liền với Sở Giao thông vận tải nhằm lấy 2 trụ sở này làm nơi làm việc của Sở Xây dựng (mới).

Sở Nội vụ (nằm trong tòa nhà UBND tỉnh) chuyển ra làm việc tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) sau khi 2 sở hợp nhất.

Sở Tài chính (mới) chuyển vào làm việc trong tòa nhà UBND tỉnh để thuận tiện điều hành sau hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ).

Trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sử dụng làm nơi làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (mới). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển ra làm việc tại trụ sở Sở Tài chính (cũ).

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ (cũ) được bố trí cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh làm việc; còn trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu dự kiến được đem bán đấu giá.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc bố trí trụ sở làm việc của các sở, ngành sau hợp nhất, sắp xếp như trên nhằm tạo thuận lợi để cán bộ, công chức ổn định nơi làm việc, đảm bảo đủ diện tích theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở; thuận tiện trong việc quản lý; hạn chế cải tạo, sửa chữa tốn kém ngân sách nhà nước.

Trụ sở các cơ quan mới ở Bạc Liêu thay đổi như thế nào sau sắp xếp? - 2

Trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải bỏ hoang sau khi cơ quan này dời về vị trí mới từ năm 2023 (Ảnh: CTV).

Ở các địa phương, theo ghi nhận của phóng viên, từ năm 2023, trung tâm hành chính huyện Đông Hải dời từ thị trấn Gành Hào về xã Điền Hải (cách khoảng 10km) nên trụ sở HĐND và UBND huyện bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Một số cơ quan chuyên môn nằm trong khuôn viên này cùng chung cảnh ngộ như trụ sở tiếp công dân, phòng giáo dục và đào tạo, phòng kinh tế hạ tầng,…

Theo UBND huyện Đông Hải, các trụ sở cũ đã bàn giao cho tỉnh quản lý. Ngành chức năng đã lập kế hoạch đấu giá nhưng còn vướng nhiều thủ tục.