Nghệ An:

Trú giông dưới cây bạch đàn, người đàn ông bị sét đánh chết

(Dân trí) - Đang làm vườn thấy trời nổi cơn giông, ông Dũng vào đứng dưới gốc cây bạch đàn để trú mưa. Sau tiếng sét, người dân thấy ông Dũng bất tỉnh nằm dưới gốc cây.

Ông Lê Văn Vịnh – Chủ tịch UBND xã Quang Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, chiều 18/4, trên địa bàn xã xảy ra một vụ sét đánh khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Lê Văn Dũng (SN 1965, trú tại xóm 6 xã Quang Sơn.

Vào khoảng 14h cùng ngày, ông Dũng đang làm vườn thì trời nổi cơn giông nên vào trú dưới gốc cây bạch đàn. Khi ông Dũng đang đứng dưới gốc cây thì sét đánh trúng và bất tỉnh.

“Kiểm tra thấy người còn ấm, người dân hô hấp sơ cứu và đắp bùn ao lên người ông Dũng và gọi xe cứu thương nhưng không cứu được nạn nhân. Cây bạch đàn ông Dũng trú mưa và 1 số cây cối trong vườn bị sét đánh cháy khô” - ông Lê Văn Vịnh cho hay.

Được biết, lãnh đạo địa phương đã đến nhà thăm hỏi, động viên và cùng gia đình tổ chức mai táng cho ông Dũng.

Hoàng Lam