1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Trót chi sai 5,3 tỷ đồng, cán bộ đến tận nhà dân năn nỉ xin lại

Doãn Công

(Dân trí) - UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ban hành 172 quyết định thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng chi sai khi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1, nhưng đã 6 năm nay vẫn chưa đòi lại được.

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đến nay huyện vẫn chưa thu hồi lại số tiền chi sai hơn 5,3 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn huyện, giai đoạn từ năm 2013.

Theo lãnh đạo UBND huyện, những năm qua, UBND huyện dùng mọi biện pháp, kiên trì vận động người dân trả lại số tiền hơn 5,3 tỷ đồng chi sai về cho nhà nước, nhưng đến nay kết quả bằng không.

Trót chi sai 5,3 tỷ đồng, cán bộ đến tận nhà dân năn nỉ xin lại - 1

Quốc lộ 1A qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

"Hồi đó, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện, cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện đến từng hộ dân để vận động, đi theo năn nỉ xin trả tiền lại cho nhà nước, nhưng người dân quyết không chịu", vị lãnh đạo huyện Phù Mỹ chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Phù Mỹ, nếu UBND tỉnh Bình Định yêu cầu phải thu hồi, có lẽ phương án cuối cùng huyện sẽ buộc cán bộ liên quan đến việc chi sai phải bỏ tiền ra nộp.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, việc bồi thường sai quy định của pháp luật bắt buộc phải thu hồi nộp về ngân sách nhà nước.

"Không thể nói nhận tiền bồi thường đã tiêu hết nên giờ thu lại là không được. Nói như vậy là không đúng quy định của pháp luật", ông Giang cho hay.

Trót chi sai 5,3 tỷ đồng, cán bộ đến tận nhà dân năn nỉ xin lại - 2

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo vụ chi sai hơn 5,3 tỷ đồng tiền cho dân ở huyện Phù Mỹ (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, ông Giang cho rằng quá trình thu hồi tiền chi sai phải xem xét điều kiện từng hộ dân để có giải pháp phù hợp.

"Nếu hộ dân có tài sản, có thu nhập nhưng không tự giác nộp phải có giải pháp mạnh, có như vậy mới đảm bảo công bằng xã hội", ông Giang nhấn mạnh.

Như Dân trí đã thông tin, UBND huyện Phù Mỹ phê duyệt phương án, chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, diễn ra từ năm 2013.

Đến năm 2018, khi quyết toán hoàn thành dự án, UBND huyện Phù Mỹ phát hiện đã chi sai số tiền hơn 5,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân, buộc phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước.

Để thu hồi số tiền trên, UBND huyện Phù Mỹ đã ban hành 172 quyết định thu hồi, đồng thời vận động các hộ dân trả lại tiền đã chi sai, nhưng người dân không trả.