1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Trốn lệnh truy nã 20 năm vẫn không thoát

(Dân trí) - Đó là đối tượng Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai), quê tỉnh Hải Hưng cũ. Đối tượng Hạnh vừa bị công an huyện Bảo Yên bắt giữ hồi 2 giờ chiều qua, ngày 4/1.

Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Xuân Thành, trưởng công an huyện Bảo Yên xác nhận trưa ngày 5/1/2011.

 

Được biết đối tượng Nguyễn Văn Hạnh bị lực lượng công an huyện Bảo Yên phối hợp với công an thị trấn Phố Ràng bắt giữ theo lệnh truy nã toàn quốc số 47 ngày 21/5/1991 của phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hải Phòng về tội hiếp dâm, án phạt 5 năm tù.

 

Theo thông tin của ông Dương Văn Đức, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh là người miền xuôi lên làm phụ xe cho người nhà tại huyện Bảo Yên từ năm 1993. Đối tượng này đã thôi làm nghề phụ xe từ lâu vì nghiện hút ma tuý và đi lang thang kiếm sống nhiều nơi. Tuy nhiên địa phương không biết đối tượng đang có lệnh truy nã mà chỉ biết thông tin cụ thể sau khi Nguyễn Văn Hạnh bị công an thị trấn cùng với công an huyện Bảo Yên bắt giữ.

 

Cách đây mấy tháng, qua phương pháp sưu tra hồ sơ lưu trữ, công an tỉnh Lào Cai cũng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng phạm tội lẩn trốn 16 năm sau khi gây án.

 

Phạm Ngọc Triển