1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trợ lý Bí thư TPHCM: "TPHCM sẽ trở lại như xưa nhưng cần thêm thời gian"

Q.Huy

(Dân trí) - PGS - TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, TPHCM sẽ trở lại như trước năm 2019, tăng trưởng bình quân 7,6-8% trong quý 1. Tuy nhiên, điều này cần thời gian và không thể đạt được ngay lập tức.

Quý I năm nay, TPHCM có mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 406.345 tỷ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của địa phương này cùng kỳ kể từ năm 2020 tới nay.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 2/4, PGS - TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá, kết quả tăng trưởng này đã vượt qua các kịch bản dự báo. Hơn hết, kết quả này đã phá vỡ lo lắng về kịch bản tăng trưởng thấp (chỉ 0,3%) trong quý I/2023 lặp lại.

"Đây là kết quả tăng trưởng của quý I cao nhất từ năm 2020 đến nay. Dựa trên nền tảng, các di sản chúng ta đang có, kết quả này rất tuyệt vời", Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Trợ lý Bí thư TPHCM: TPHCM sẽ trở lại như xưa nhưng cần thêm thời gian - 1

PGS TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Theo ông Ngân, việc thành phố đạt được kết quả tăng trưởng quý I cao nhất từ năm 2020 đến nay đến từ 3 nguyên nhân chính. Đó là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Về mặt thể chế, Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội đã giúp thành phố tháo gỡ khó khăn. Với bản nghị quyết này, TPHCM được các cơ quan Trung ương, Quốc hội, Chính phủ chia sẻ nhiều hơn. 

Trong thời gian qua, TPHCM đã nỗ lực để thực hiện chương trình hành động các nghị quyết nói trên. Trong đó, HĐND thành phố cũng họp nhiều phiên chuyên đề để ban hành 30 Nghị quyết triển khai Nghị quyết 98.

PGS - TS Trần Hoàng Ngân cũng phân tích, dù chưa thể hài lòng với kết cấu hạ tầng nhưng TPHCM đã nỗ lực trong đầu tư công những năm qua. Trong quý I, các sở, ngành, quận, huyện đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước TPHCM làm cả thứ bảy, chủ nhật để đạt khối lượng giải ngân đầu tư công lớn.

Ông Ngân cũng làm rõ, thời gian qua, thành phố đã quy tụ được nguồn nhân lực chất lượng cao là chuyên gia, nhà khoa học, kiều bào nước ngoài và doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo. Điều này thực hiện được là nhờ các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 và trên hết là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

"Nhiều chuyên gia đặt vấn đề, liệu TPHCM có quay trở lại như trước năm 2019, tăng trưởng bình quân 7,6-8% trong quý I. Tôi nghĩ rằng sẽ trở lại nhưng cần thời gian, không thể ngay lập tức. Đầu tàu đã kéo thời gian quá dài, nỗ lực quá nhiều, khai thác gần hết công suất nhưng ít được bồi dưỡng sức khỏe", ông Ngân nhận định.

Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc thành phố phục hồi như trước đây sẽ cần độ trễ nhất định. Để đạt được kết quả đó, thành phố cần ưu tiên đầu tư công nhiều hơn và huy động cả nguồn lực xã hội.