1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Trình UNESCO hồ sơ công nhận di sản thiên nhiên cho VQG Cát Tiên

(Dân trí) - Ngày 3/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ Vườn quốc gia Cát Tiên nhằm bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới cho Vườn quốc gia này.

Năm 2006, VQG Cát Tiên đã thực hiện hồ sơ và gửi lên UNESCO, tuy nhiên hồ sơ chưa đáp ứng được các yêu cầu theo quy định liên quan đến diện tích khu vực đề cử, tính toàn vẹn và kế hoạch quản lý khu di sản. VQG Cát Tiên sau đó đã tiếp tục tập hợp thêm các tư liệu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Hiện tại vườn này đang kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai hiệu đính, dịch sang tiếng Anh để nộp về Ủy ban quốc gia UNESCO.

 

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước). Đây là khu rừng đất thấp, ẩm ướt nhiệt đới với tổng diện tích gần 72.000 ha. Trong đó khoảng 50% diện tích của Cát Tiên là rừng cây xanh, 40% là rừng tre và 10% là nông trại.

 

Hiện nay, VQG Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam và có 1.600 loài thực vật; 1.572 loài động vật trong đó có 40 loài nằm trong Sách đỏ thế giới.

 

Dự kiến hồ sơ sẽ được hoàn thiện và trình UNESCO trong tháng 1/2013.

 

Minh Hậu