Trình cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn

Thế Kha

(Dân trí) - Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng) và ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV).

Trưa 5/1, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Thường trực) thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV) thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Trình cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn - 1

Ông Phạm Bình Minh (Ảnh: Quốc hội).

Căn cứ tờ trình nêu trên là theo Hiến pháp, các quy định liên quan và trên cơ sở thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn, ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng trong trưa nay 5/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh.

Tại phiên họp bất thường trước đó (30/12/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều nay 5/1, các đại biểu bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc này.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê ở Nam Định. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết từ 4/2006 đến 1/2009, chính thức từ 1/2009), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 4/2021 đến nay ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Lê Minh Chuẩn, sinh năm 1965 ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò, Cử nhân Luật

Ông Chuẩn làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) từ tháng 6/2014 đến nay; là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV thuộc đoàn tỉnh Quảng Ninh.

Trình cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn - 2

Ông Lê Minh Chuẩn phát biểu tại hội trường Quốc hội (Ảnh: QH).

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam,

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 580-QĐ/TW ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho ông Lê Minh Chuẩn từ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.