1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Triệu tập người tung tin lao động về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Sáng ngày 28/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập Trương Thị T. để làm rõ động cơ tung tin thất thiệt về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Theo đó vào khoảng 18h30 ngày 27/2, trên Facebook “Meo Thắm” đăng tải nội dung: “Mọi người ơi ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị virus corona rồi. Chị về trước khi bị bệnh phát tán, tưởng không bị, ai ngờ lại bị. Mà chị về chán ngày ý rồi. Chắc tiếp xúc cũng khá nhiều người rồi, mọi người cẩn thận nhé”.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng trăm lượt share và comment. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này.

Sau khi nắm bắt thông tin trên, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã xác định chủ nhân tài khoản Facebook trên là chị Trương Thị T. (SN 1985, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Triệu tập người tung tin lao động về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19 - 1

Lực lượng chức năng triệu tập chị T. để làm rõ động cơ tung tin sai sự thật.

Ngay trong đêm 27/2, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập chị Trương Thị T. lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, chị T. thừa nhận thông tin chị này đăng tải trên trang Facebook cá nhân là không đúng sự thật. Theo tường trình, chị T. nghe được thông tin trên từ một người bạn nên đã đăng lên Facebook nhằm cảnh báo cho mọi người đề phòng, cảnh giác.

Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ sự việc và xem xét hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thái Nguyên: Xử phạt một phụ nữ xúc phạm chính quyền trên Facebook

Triệu tập người tung tin lao động về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19 - 2

Bà N. tại cơ quan công an (Ảnh: Triệu Huấn). 

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt xử phạt vi phạm hành chính đối với bà D.T.V.N (SN 1975, trú tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của UBND xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình).

Trước đó, UBND xã Úc Kỳ triển khai Kế hoạch thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với con dâu bà N. về hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường.

Thấy con dâu bị xử phạt, bà N. liền dùng tài khoản Facebook cá nhân của mình là “D.N” đăng tải bài viết, lời nói thô tục, xúc phạm hoạt động của chính quyền xã Úc Kỳ trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện hành động nêu trên, cơ quan chức năng đã triệu tập bà N. đến trụ sở để làm rõ.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình làm việc, bà N. cho biết do nhận thức hạn chế nên đã đăng tải thông tin nhằm nói xấu lực lượng chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã yêu cầu bà N. gỡ bỏ thông tin nêu trên và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức”, quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

Tiến Hiệp - Nguyễn Trường