Triệt phá 1 tụ điểm cá độ bóng đá Euro

(Dân trí) - Khoảng 22h40 ngày 11/6, lực lượng trinh sát công an quận 8, TPHCM đã bắt quả tang 1 tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro quy mô lớn trên địa bàn với 17 đối tượng tham gia.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, trận cầu giữa Cộng hòa Séc - Bồ Đào Nha sắp diễn ra, thì các con bạc đã tụ tập vào căn nhà số 247A Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 để tham gia bắt tỉ số.

Lực lượng trinh sát bất ngờ đột kích đã bắt quả tang 2 cha con chủ nhà là Nguyễn Đức Vượng (43 tuổi) và con trai Nguyễn Đức Cường (20 tuổi) đang ghi tỷ số. Ngay lập tức, công an đã lập biên bản tạm giữ 2 đối tượng tổ chức cá cược. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 15 đối tượng khác đang tham gia ghi “kèo” tại đây.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 11 triệu đồng tiền mặt, 14 ĐTDĐ các loại cùng hàng chục tờ phơi. Tại cơ quan công an, 2 cha con Vượng khai đã dùng chính căn nhà số 247A Phạm Thế Hiển làm tụ điểm ghi cá độ.

Được biết, tính riêng trong 3 ngày đầu diễn ra Euro 2008, tại tụ điểm cá độ này Vượng đã tổ chức ghi “kèo” với số tiền lên đến trên 100 triệu đồng. Hằng đêm, trước giờ khai còi trận đấu, Vượng và con trai thay nhau ghi “kèo” trực tiếp tại nhà.

Hiện công an quận 8 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Công Quang