Trẻ em Sa Pa tới trường trong cái rét 3-4 độ C

(Dân trí) - Tại vùng cao Sa Pa sáng sớm hôm nay (12/12), trong giá rét 3 - 4 độ C, học sinh tới trường đi học bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho biết: Thời gian cho học sinh nghỉ học vì thời tiết giá rét, huyện ủy quyền cho các xã phối hợp với các trường tự quyết định. Ngày hôm nay, mặc dù buổi sáng sớm rét đậm nhưng trời khô ráo, không có mưa phùn nên các xã vẫn cho trẻ em đi học bình thường.
 
Trẻ em Sa Pa tới trường trong cái rét 3-4 độ C - 1

Học sinh các trường học ở thị trấn Sa Pa sáng sớm nay (12/12) vẫn đi học bình thường

 

“Đặc thù huyện vùng cao Sa Pa là thế, nếu cứ thấy rét mà cho nghỉ học tràn lan thì không  đảm bảo thời gian học tập của các cháu” - ông Vĩnh cho biết.

 

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành có biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi, nhất là đàn trâu bò không được thả rông lên rừng những ngày mưa rét kéo dài, đồng thời dự trữ thức ăn cho đàn gia súc...

 

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin: Sáng nay nhiệt độ thị trấn Sa Pa là 3 độ C, tăng hơn sáng hôm qua 1,2 độ C và buổi trưa trời nắng nhẹ, nhiệt độ có thể tăng hơn nhiều so với hôm qua. Hồi 1 giờ đêm qua, nhiệt độ đo được ở thị trấn Sa Pa là 4 độ C, vì thế ở đây không thể xuất hiện mưa tuyết, sương muối như kỳ vọng của một số du khách tới thăm vùng du lịch nổi tiếng này trong dịp này. Khả năng hôm nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Sa Pa trời sẽ nắng ấm dần lên.

 

Tuy nhiên do đêm qua trời quang mây tạnh nên sáng ngày hôm nay, các địa phương khác của tỉnh Lào Cai nhiệt độ lại giảm sâu, như huyện vùng cao Bắc Hà giảm xuống còn 5,3 độ C, thành phố Lào Cai giảm xuống còn 10,8 độ C...

 

Dự báo gần cuối tuần này ở khu vực miền núi phía Bắc và Sa Pa sẽ lại xuất hiện một đợt giá rét mới do không khí lạnh bổ sung tràn về, do đó mọi người cần chú trọng công tác bảo vệ sức khỏe cho con em khi đi học và phòng chống đói rét cho trâu bò theo hướng dẫn của chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.

 

Phạm Ngọc Triển