1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Tranh cãi việc xe đi đón hài cốt liệt sĩ vẫn phải đóng phí BOT

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô chở theo linh xa di chuyển từ Bắc vào Nam để đón hài cốt liệt sĩ. Khi đi đến Đắk Nông, chiếc xe này bị yêu cầu trả phí để qua trạm BOT thì xảy ra tranh cãi giữa những thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh trên xe và nhân viên BOT.

Đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa những người trên xe và nhân viên thu phí. (nguồn: facebook)

Trong vài ngày qua, một đoạn clip dài gần 3 phút quay lại cảnh 1 chiếc xe bán tải được lắp biển báo chở hài cốt liệt sĩ nhưng vẫn phải mua phí BOT được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Tranh cãi việc xe đi đón hài cốt liệt sĩ vẫn phải đóng phí BOT - 1

Tranh cãi giữa nhân viên thu phí và đoàn người đi đón hài cốt liệt sĩ (ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào ngày 26/7, một ngày trước kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, khi chiếc xe tới trạm thu phí BOT Toàn Mỹ 14 (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì bị yêu cầu mua vé qua trạm.

Những thân nhân liệt sĩ trên chiếc xe này cho rằng đây là xe đi đón hài cốt liệt sĩ, đã đi từ ngoài Bắc vào và chưa bị trạm nào thu phí. Đoàn đi đón có quyết định di chuyển hài cốt liệt sĩ, có linh xa, có biển hiệu...

Sau một hồi tranh cãi giữa hai bên, đoàn thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh trên xe đã mua vé và rời khỏi trạm thu phí nhưng cho biết sẽ đưa đoạn clip tranh cãi lên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Tăng Hưng, Trạm trưởng Trạm thu phí tự động Vetc tại đây (đơn vị quản lý và vận hành trạm thu phí cho nhà đầu tư Toàn Mỹ 14), cho biết, chiếc xe này từ Hà Nội vào miền Tây đón hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Hưng, khi đi ngang qua trạm, nhân viên trạm có hỏi và kiểm tra thì thấy chiếc xe này chỉ mới trưng biển báo "chở hài cốt liệt sĩ" chứ thực tế không có hài cốt trên xe. Sau đó, nhân viên thu phí đã giải thích nhưng những người trên xe không đồng ý và tỏ ra bức xúc.

 “Theo quy định xe chở hài cốt liệt sĩ được miễn phí khi qua trạm BOT nhưng chiếc xe này chưa có hài cốt liệt sĩ, thuộc diện phải thu phí. Nếu nhân viên cho đi qua thì họ cũng phải bỏ tiền túi ra trả”, ông Hưng nói.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người đã chia sẻ, bình luận và phần lớn tỏ ra bức xúc trước việc xe chở hài cốt liệt sĩ vẫn phải mua vé BOT.

Dương Phong